Tập trung phòng cháy, chữa cháy rừng tại các tỉnh miền trung

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các tỉnh, thành phố có rừng đang cảnh báo cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm và bộ, ngành liên quan tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức dập lửa tại núi Hồng Lĩnh. Ảnh: TUẤN NGHĨA

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức dập lửa tại núi Hồng Lĩnh. Ảnh: TUẤN NGHĨA

Theo đó, thời gian qua, do tình trạng nắng nóng kéo dài trên phạm vi cả nước cho nên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, trọng tâm tại khu vực miền trung. Hiện nay, nhiều khu rừng đang cảnh báo cháy rừng cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền các tỉnh kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ"; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; có phương án và sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm...

* Ngày 29-6, Cục Kiểm lâm cho biết, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Ðịnh và Phú Yên do nhiều ngày không mưa, nắng nóng, thời tiết khô hanh, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). Cục đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng theo quy định.

* Chiều 29-6, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau hơn hai ngày xảy ra cháy ở Núi Hồng xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An làm thiệt hại hơn 50 ha rừng thông. Liên quan đến vụ cháy rừng ở Nghi Xuân, cơ quan điều tra đang tạm giữ một đối tượng trú ở thôn 7, xã Xuân Hồng để điều tra nguyên nhân cháy. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, ngoài đám cháy ở Nghi Xuân, trong ba ngày qua, trên địa bàn xuất hiện bảy điểm cháy rừng ở các huyện Ðức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh.

* Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, từ ngày 16 đến ngày 26-6, trên địa bàn đã xảy ra năm điểm cháy rừng ở các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nam Ðàn và TP Vinh. Ước thiệt hại hàng chục héc-ta rừng trồng và rừng thông.

* Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 28-6 liên tiếp xảy ra bốn vụ cháy rừng. Nhờ các cơ quan chức năng huy động hàng nghìn người cùng nhiều phương tiện dập lửa nên đến đêm 28-6, các đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, đến rạng sáng 29-6, đám cháy rừng thông, tràm ở phường Hương Hồ bùng phát trở lại. Chính quyền đã huy động bốn xe cứu hỏa cùng lực lượng tại chỗ dập lửa, đến sáng 29-6 dập tắt đám cháy rừng. Theo thống kê, vụ cháy rừng xảy ra ở phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) gây thiệt hại khoảng 30 đến 35 ha rừng thông; đám cháy tại phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) gây thiệt hại 32 ha.

* Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, Trung Bộ ngày hôm nay (30-6) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39oC, có nơi hơn 39oC; ở Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 36oC, có nơi hơn 36oC. Dự báo, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần từ ngày 1-7. Từ ngày 2-7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế khả năng có mưa dông.

* Theo dự báo, đêm nay (30-6), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Dự báo, trên các sông suối ở vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi tại một số tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

* Ðài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn những ngày qua có nắng nóng, dự báo sáng 30-6 có mưa cho nên dễ xảy ra hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh. Vì vậy, người dân cần đề phòng thiên tai xuất hiện gây thiệt hại. Vùng núi cảnh giác với mưa lớn gây lũ quét đột ngột trên các suối, khe suối nhỏ, trượt lở đất đá nơi có địa hình dốc.

* Theo Tổng cục Thủy lợi, do nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao, lượng mưa thấp so với trung bình cùng kỳ nhiều năm đã làm dung tích của các hồ chứa vừa và lớn toàn vùng Bắc Trung Bộ chỉ đạt 43% so với dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ hai năm qua.

* Do lượng nước ở các hồ chứa giảm thấp, nắng nóng kéo dài cho nên có hàng nghìn héc-ta cây trồng ở nhiều tỉnh đang đối mặt với hạn hán, thiếu nước. Hiện nay, tại Thanh Hóa có hơn 600 ha lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước trầm trọng. Ngoài ra, khu vực miền núi và trung du của tỉnh có hơn 100 hồ chứa nhỏ mực nước xuống thấp hoặc dưới mực nước chết, khả năng cấp nước tưới gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh Quảng Bình hiện đã có gần 1.700 ha lúa bị hạn và diện tích hạn sẽ tăng lên hơn 3.600 ha trong tuần tới. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương vận hành hệ thống bơm tưới hợp lý và tăng cường tích trữ nước.

* Nắng nóng cũng làm gần 1.500 ha lúa hè thu ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị khô hạn; nặng nhất là ở các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Ðiền. Hiện nay, toàn tỉnh có 56 hồ chứa thủy lợi, trong đó có một phần ba số hồ chứa đang ở mực nước chết, số còn lại mực nước đang ở mức 20 đến 30%. Trong thời gian tới nếu không có mưa, nước ở các hồ thủy lợi cạn kiệt, diện tích lúa bị hạn hán sẽ tăng cao. Tại Quảng Ngãi, hiện nay có khoảng 770 ha lúa vụ hè thu chưa gieo sạ do thiếu nước tưới. Theo nhận định, trong thời gian tới nếu nắng nóng tiếp diễn, toàn tỉnh có khoảng 13.000 ha đất nông nghiệp thiếu nước tưới.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Ðịnh, hiện nay trên địa bàn có khoảng 70.000 người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Sở đang chỉ đạo các đơn vị vận hành hết công suất các nhà máy cấp nước sạch; vận động người dân đào thêm giếng; ở những vùng không thể đào được giếng, sẽ bố trí vận chuyển nước sạch đến cung cấp cho dân.

* Năm 2019, tỉnh Hậu Giang dự kiến cấy 37.000 ha lúa thu đông. Là tỉnh cuối nguồn nước, cho nên đến cuối vụ, nhiều diện tích lúa sẽ bị ảnh hưởng bởi cả lũ và triều cường. Tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát kế hoạch nâng cấp hệ thống đê bao, cống bọng lên để bảo vệ lúa.

* Tỉnh Lâm Ðồng đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi; kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu trước mùa mưa lũ để có biện pháp cảnh báo, đề phòng và kịp thời sửa chữa khắc phục hư hỏng, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão lũ xảy ra...

* Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 101 hồ chứa, trong đó hai hồ chứa nước lớn, bảy hồ loại vừa, còn lại là các hồ nhỏ. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: chưa kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước; chưa lập quy trình vận hành hồ chứa; chưa lắp thiết bị quan trắc đập, hồ chứa nước...

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ ngày 2 đến 3-7, trên khu vực bắc Biển Ðông có khả năng hình thành một vùng áp thấp sau đó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vùng áp thấp nhiệt đới tiếp tục có khả năng mạnh thêm và diễn biến rất phức tạp.

Cứu nạn các thuyền viên tàu NA 95899 TS bị mất tích

Ngày 29-6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã lập Sở chỉ huy tiền phương tại Trung tâm khu vực I (TP Hải Phòng) để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn chín thuyền viên tàu NA 95899 TS bị mất tích do va chạm với tàu Pacific 01. Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công đã trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác cứu nạn. Ðến thời điểm 17 giờ ngày 29-6, lực lượng phương tiện tại hiện trường đã cứu sống chín thuyền viên, vớt một thi thể thuyền viên, đang bảo quản trên tàu SAR 411, hiện còn chín thuyền viên mất tích.

Trước đó, Vietnam MRCC tiếp nhận thông tin, tàu Pacific 01 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại quốc tế (địa chỉ: quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã va chạm với tàu cá NA 95899 TS vào lúc
13 giờ ngày 28-6, trên tàu cá có 19 thuyền viên. Tàu NA 95899 TS bị lật úp cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng nam, tàu Pacific 01 đã cứu được chín thuyền viên, còn 10 thuyền viên mất tích. Vietnam MRCC đã điều động SAR 411 chỉ huy hiện trường, phối hợp các tàu SAR 273, HQ 636, Pacific 01, Tân Cảng Pioneer triển khai tìm kiếm 10 thuyền viên mất tích của tàu NA 95899 TS. Ngoài ra, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã điều động tàu cứu nạn Nanhaijiu 118 và một máy bay tham gia theo kế hoạch tìm kiếm được lập bằng phần mềm SAROPs. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vẫn đang đẩy nhanh việc tìm kiếm chín thuyền viên còn mất tích theo vùng tìm kiếm được lập.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40703102-tap-trung-phong-chay-chua-chay-rung-tai-cac-tinh-mien-trung.html