Tập trung phòng, chống tội phạm, buôn lậu trên tuyến biên giới

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), buôn lậu, gian lận thương mại (BL, GLTM), hàng giả trên tuyến biên giới thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh khám phá nhiều chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh khám phá nhiều chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu

Tỉnh Long An có đường biên giới dài trên 134km qua địa bàn 5 huyện và thị xã Kiến Tường, tiếp giáp với tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Sau thời gian dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động thương mại được khôi phục, tình hình BL, GLTM có lúc gia tăng trở lại. Với địa bàn biên giới có nhiều đường mòn, lối mở tự phát, tình hình hoạt động của các đối tượng BL luôn diễn biến phức tạp, thường xuyên thay đổi thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với các lực lượng chức năng.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới nhằm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, BL, GLTM, hàng giả. Trong đó, lực lượng BĐBP chủ động đổi mới phương thức đấu tranh, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, xây dựng các chuyên án đấu tranh PCTP ma túy, BL, GLTM và các loại tội phạm khác, kiên quyết không để hình thành điểm nóng, phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đại tá Trương Thùy Dương - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: “Năm 2022, BĐBP tỉnh xác lập 2 chuyên án, 8 kế hoạch nghiệp vụ, chủ trì và phối hợp các lực lượng chức năng bắt 145 vụ/236 đối tượng, tang vật thu giữ khoảng 10 tỉ đồng. Trong đó, đã khởi tố 6 vụ án/8 đối tượng để điều tra về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hiện hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu giao cho cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý theo thẩm quyền và hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu 8 vụ/19 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm. Ngoài ra, lực lượng BĐBP lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 159 vụ/158 đối tượng với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng BĐBP xác lập đấu tranh 2 chuyên án, 33 vụ việc liên quan đến BL, tang vật thu giữ trên 2,7 tấn pháo nổ, trên 35.000 gói thuốc lá lậu cùng nhiều hàng hóa khác với tổng giá trị khoảng 2,3 tỉ đồng. Hiện BĐBP tỉnh khởi tố 1 vụ/1 đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, giao hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền và hoàn chỉnh hồ sơ 4 vụ/7 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm giao cho cơ quan điều tra các địa phương thụ lý giải quyết. Ngoài ra, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng BĐBP xử lý vi phạm hành chính 9 vụ/20 đối tượng với số tiền gần 800 triệu đồng”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc với đối tượng buôn lậu

Đơn cử như ngày 09/02/2023, Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp Đội Đặc nhiệm BĐBP tỉnh, Đội 2 Đoàn Đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Công an huyện Tân Hưng phát hiện tại bờ Nam kênh Cái Cỏ (thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) có 4 đối tượng, có hành vi vi phạm quy chế biên giới, đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận do không có việc làm, thông qua mạng xã hội Facebook tìm đường xuất cảnh sang Campuchia đánh bạc, ít vốn, nhanh kiếm lời. Các đối tượng sau đó được mời về Đồn Biên phòng Sông Trăng làm việc. Hay trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng BĐBP tỉnh triệt phá hàng loạt vụ việc vận chuyển pháo và thuốc lá lậu trên biên giới.

Với những thành tích đã đạt, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống BL, GLTM và hàng giả - Trần Lưu Quang gửi thư khen BĐBP tỉnh.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Theo Đại tá Trương Thùy Dương, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư lệnh BĐBP, nhất là các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, giúp lực lượng BĐBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, BL. Đồng thời, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cụ thể hóa bằng việc xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch để triển khai đồng bộ đến các đơn vị nghiệp vụ, các đồn biên phòng. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, BL thời gian qua cũng khẳng định sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Để công tác PCTP, BL, GLTM, hàng giả trên tuyến biên giới đi vào chiều sâu, hiệu quả, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các đồn biên phòng tập trung phối hợp tốt cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, BL, GLTM, hàng giả trên tuyến biên giới, không tiếp tay cho BL và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời, lực lượng BĐBP toàn tỉnh cần phối hợp tốt các lực lượng như công an, quản lý thị trường, hải quan và lực lượng chức năng 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Vương quốc Campuchia để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt nghiêm đến tất cả đơn vị nghiệp vụ, các đồn biên phòng nêu cao tinh thần đấu tranh quyết liệt, khẩn trương, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. “Đơn vị nào để tình hình tội phạm, BL xảy ra nhiều, trở thành điểm nóng gây mất an ninh, trật tự, bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu, chỉ huy đơn vị phải chịu trách nhiệm” - Đại tá Trương Thùy Dương khẳng định./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tap-trung-phong-chong-toi-pham-buon-lau-tren-tuyen-bien-gioi-a151829.html