Tập trung quyết liệt tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính lưu ý, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công với quyết tâm cao hơn, hướng đến mục tiêu năm 2021 tinh gọn bộ máy,...

Ngày 19/4, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 1 năm thực hiện Thông báo số 30-TB/TW và Kết luận số 17-KT/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghịPhó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghịPhó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cũng lưu ý, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công với quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ toàn diện, hướng đến mục tiêu năm 2021 tinh gọn bộ máy, thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nêu lên một số hạn chế trong công tác tinh giản biên chế, và cho rằng, số lượng biên chế thực tế còn khá cao so với biên chế của Trung ương giao. Mặc dù có quyết liệt trong tinh giản biên chế, nhưng chưa đạt yêu cầu vì TP. Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt có khối lượng công việc rất lớn.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan tham mưu Thành ủy, các đơn vị có liên quan cần tập trung, chỉ đạo quyết liệt, có kế hoạch, lộ trình cụ thể, kịp thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cần trao đổi học tập kinh nghiệm trong cách làm, mô hình hiệu quả trong việc thực hiện việc tinh giản biên chế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Tin, ảnh: VL

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/tap-trung-quyet-liet-tinh-gia-n-bien-che-kien-toan-to-chu-c-bo-ma-y-519838.html