Tập trung rà soát các chỉ tiêu, hoàn thành nhiệm vụ công tác Công an năm 2023

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 10 năm 2023, sáng 24/10.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội.

Điều tra, khám phá 3.480 vụ phạm tội về trật tự xã hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hội nghị được tổ chức để đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng 10, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề đặt ra, xem xét những vấn đề mới, còn phức tạp, đề ra những giải pháp, đề xuất lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần... thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày tại hội nghị nêu rõ: Tháng 10/2023, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc gia. Tập trung thúc đẩy, mở rộng quan hệ đối ngoại của Bộ Công an, tạo thế chủ động trên các mặt công tác của lực lượng Công an.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chuyên án lớn, nhiều vụ việc phức tạp được điều tra, khám phá nhanh chóng, tạo được dư luận tốt trong nhân dân, nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia được triệt phá. Trong tháng, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 3.480 vụ phạm tội về TTXH; bắt, xử lý 6.374 đối tượng; triệt phá 3 băng, nhóm tội phạm; phát hiện 2.360 vụ, 3.785 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 47 kg heroin, 1.426 kg và 214.197 viên ma túy tổng hợp, 84,52 kg cần sa...

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác quản lý Nhà nước về TTATXH đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả thực hiện Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đạt 94,94%. Trong tháng, đã kiểm tra 9.469 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; phát hiện, bắt 234 vụ, 446 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 59 vụ, 97 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 2.253 khẩu súng các loại...

Các mặt tham mưu, xây dựng lực lượng, xây dựng pháp luật, đối ngoại, giáo dục, đào tạo, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, cảnh sát cơ động, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và các công tác khác được đảm bảo. Nhiều tấm gương CBCS CAND dũng cảm, không quản hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, làm nhiều việc tốt, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ngợi khen, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân. Trong tháng, có 8.925 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phòng ngừa đối tượng loạn thần, "ngáo đá" gây án

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tham luận về tình hình lộ, mất bí mật Nhà nước trên không gian mạng; Cục Quản lý xuất nhập cảnh báo cáo kết quả một tháng triển khai cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép giữa Việt Nam và Trung Quốc; Văn phòng Cơ quan CSĐT tham luận về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra và việc bố trí điều tra viên cấp xã; Cục Cảnh sát hình sự tham luận về tình hình giết người do mâu thuẫn, dự báo tình hình tội phạm từ nay đến Tết và sau Tết, những vấn đề nổi lên; Công an TP Hà Nội báo cáo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn;

Cục CSĐT tội phạm về ma túy tham luận về chủ động hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia; Cục CSGT báo cáo kết quả tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn; Cục Tổ chức cán bộ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an các đơn vị, địa phương "tinh, gọn, mạnh"; phương án kiện toàn bộ máy cơ quan điều tra các cấp trong CAND; Cục Công tác đảng và công tác chính trị báo cáo một số lưu ý về tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2023, đề xuất giải pháp tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành Điều lệnh CAND của CBCS CAND...

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị,

Đề cập tình trạng lộ bí mật Nhà nước trên không gian mạng tại nhiều bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nêu giải pháp: Cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến trong toàn hệ thống chính trị về bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tuyệt đối tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về đảm bảo an ninh mạng, cảnh báo của các cơ quan chuyên trách về an ninh mạng. Chủ động triển khai các đoàn kiểm tra, đánh giá, bổ sung quy trình quản lý, vận hành về an ninh mạng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đầu tư các hệ thống đủ mạnh để phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng...

Đối với một số cơ quan, đơn vị đã được cảnh báo, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn để xảy ra vi phạm, thời gian tới, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố tài liệu, xử lý hình sự các cá nhân làm lộ, mất bí mật Nhà nước nhằm răn đe, tạo sự chuyển biến trong lĩnh vực này.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm giết người trong tháng 10, trong đó trên 93% số vụ do nguyên nhân xã hội, nhiều vụ giết người do đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, bị "ngáo đá", tâm thần gây ra..., Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ ra nguyên nhân là do tác động tiêu cực, khó khăn của nền kinh tế, sản xuất kinh doanh, mất việc làm; nhiều đối tượng làm ăn thua lỗ, quẫn bách nên giết người để cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Có nhiều vụ giết người do mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân tích tụ, không được giải quyết. Công tác phòng ngừa xã hội hiệu quả thấp, sự vào cuộc của các cấp, các ngành còn hạn chế...

Dự báo từ nay đến Tết có một số loại tội phạm diễn biến phức tạp, như tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm công nghệ cao, tội phạm cướp tài sản, các tệ nạn xã hội..., Trung tướng Trần Ngọc Hà đề xuất lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực vào cuộc, tăng cường phòng ngừa xã hội, thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá thực trạng, tình hình công tác phạm pháp hình sự và triển phai các phương án chỉ đạo của lãnh đạo Bộ...

"Về phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp tục tập trung triển khai công tác điều tra cơ bản; rà soát, nắm, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, ngay từ cơ sở, không để các băng nhóm tội phạm gây án, nhất là những đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, loạn thần, "ngáo đá", băng nhóm thanh thiếu niên. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án mà dư luận quan tâm, tập trung các đối tượng chủ mưu, cầm đầu..." - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đề xuất.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Đã thu về cho Nhà nước 298 tỷ đồng qua đấu giá biển số xe ô tô

Trình bày tham luận tại hội nghị về kết quả đấu giá biển số xe ô tô, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, tính đến 22/10, đã đấu giá thành công 3.254 biển số, tổng giá trị tài sản hơn 538 tỷ đồng. Có 2.432 biển trúng đấu giá đã được người đấu giá hoàn tất thủ tục thanh toán với số tiền hơn 298 tỷ đồng. "Như vậy, trung bình mỗi ngày, việc đấu giá thu về cho Nhà nước khoảng 23 tỷ đồng", Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung thông tin.

Về phương hướng bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) những tháng cuối năm, Cục trưởng Cục CSGT khẳng định sẽ tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết 149 về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT; Kế hoạch 532 của Bộ Công an và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục triển khai thực hiện kéo dài đợt tổng kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô kinh doanh vận tải bằng container đến hết 30/11/2023. Đồng thời tiếp tục duy trì thường xuyên và quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương; làm tốt công tác chuẩn bị triển khai đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 của lực lượng CSGT...

Phát biểu tại hội nghị, trước tình hình tội phạm và trật tự xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị khối phòng, chống tội phạm cần tiếp tục phát huy vai trò, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội bên cạnh việc triệt phá các ổ nhóm, băng nhóm tội phạm. "Các cục nghiệp vụ phải phối hợp với nhau trong lĩnh vực này, chẳng hạn chúng ta biết rõ các tụ điểm, phương thức ma túy mới thì phải ngăn chặn được, không có câu chuyện nhìn thấy biểu hiện, hành vi, phương thức của tội phạm mà chúng ta không triệt phá được, vì nếu không làm được thì như đồng chí Bộ trưởng đã nói nhiều lần, chúng ta sẽ đi sau tội phạm", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ điều tra và tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các địa phương điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Quan tâm thực hiện Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu trong CAND...

"Nếu chúng ta không dự báo sát tình hình, không có giải pháp quyết liệt và kiểm tra, rà soát thì chúng ta sẽ bị động, nhất là trong bối cảnh hiện nay nhiều vấn đề rất phức tạp, không lường trước được", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý thêm.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những kết quả, thành tích mà lực lượng CAND đạt được trong tháng qua, trong đó có nhiều tấm gương CBCS CAND dũng cảm hy sinh, không quản ngại nguy hiểm, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm nhiều việc tốt.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

"Có cán bộ CSGT đang trên đường làm nhiệm vụ đã cứu được các cháu bé gặp nạn, nhiều hình ảnh hiến máu rất xúc động. Anh em Công an xã âm thầm xuống với dân, xuất hiện những hành động rất đẹp, chưa bao giờ có, như cứu người, hỗ trợ dân khi cần, nhận con nuôi..." - Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ và hoan nghênh Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an một số đơn vị, địa phương, Công an xã một số nơi đã nhận nuôi nhiều cháu bé mồ côi cả bố lẫn mẹ, cuộc sống khó khăn, bơ vơ giữa cuộc đời.

"Đó là những việc nhỏ nhưng rất ý nghĩa, xuất hiện ở nhiều xã, nhiều bản, làng", Bộ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu Cục Truyền thông CAND tiếp tục tập trung tuyên truyền về những hình ảnh đẹp này, lan tỏa ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt của lực lượng CAND.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả việc bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Tập trung triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương giao Bộ Công an thực hiện.

Chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp, bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống mạng quốc gia; chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm trên không gian mạng...

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, Bộ trưởng lưu ý Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu công tác; thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm và hoàn thành hệ thống các Cơ quan điều tra từ bộ đến tỉnh, huyện, xã. Tham mưu mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cùng với đó, hoàn thành kết luận điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tập trung thực hiện các biện pháp nhằm giảm cầu ma túy; nâng cao vai trò chủ trì của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy. Thực hiện cập nhật xác định cư trú của công dân phục vụ công tác quản lý. Tập trung thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới...

Bộ trưởng lưu ý việc đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an; tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia. Xây dựng, đánh giá công nhận Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đánh giá cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của Công an các đơn vị, địa phương; tập trung sản xuất các phương tiện phục vụ cho lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu...

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/tap-trung-ra-soat-cac-chi-tieu-hoan-thanh-nhiem-vu-cong-tac-cong-an-nam-2023-i711457/