Tập trung thi công các công trình thủy lợi

Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng các nhà thầu vẫn tập trung thi công các dự án thủy lợi đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 3 về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.

Chạy đua với thời gian

Những ngày qua, trên công trường thi công tuyến kênh S18-2 có chiều dài hơn 9,6km, qua 5 xã: Đức Hiệp, Đức Chánh, Đức Nhuận, Đức Thắng và Đức Lợi (Mộ Đức) luôn có gần 400 cán bộ, kỹ thuật, nhân công đang miệt mài làm việc cả ngày, đêm. Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp Phước Thành Võ Tiến Dũng cho biết, khối lượng công việc nhiều, trong khi thời gian thi công chỉ từ 25 - 30 ngày nên tại công trường luôn có từ 18 - 20 đội nhân công (15 - 20 người/đội) cùng hàng chục phương tiện, thiết bị máy móc làm việc “3 ca, 4 kíp” cả ngày lẫn đêm, kể cả dịp lễ 30/4 - 1/5. Nhờ đó, đến nay, dự án nâng cấp, sửa chữa, hoàn thiện kênh S18-2 (tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng) cơ bản hoàn thành, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất hè thu 2024 cho 1.049ha đất nông nghiệp trên địa bàn 5 xã của huyện Mộ Đức.

Đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành dự án Nâng cấp, sửa chữa, hoàn thiện kênh S18-2 (Mộ Đức).

Còn tại công trường thi công hồ chứa nước Hố Sâu, xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh), các đội thợ nỗ lực ngăn dòng dẫn nước đảm bảo tưới tiêu cho 1,5ha lúa. Cùng với đó, tiến hành đào đất, đắp đập, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công trình đầu mối, nhất là các hạng mục xung yếu, chỉ có thể thực hiện trong điều kiện khô ráo như đập đất, tràn xả lũ, lòng hồ... với quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi và kiên cố kênh mương. Từ năm 2018 đến cuối năm 2023, có 86 công trình thủy lợi (đập, hồ chứa nước, trạm bơm, công trình tiêu) trên địa bàn tỉnh được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới. Tổng kinh phí thực hiện gần 3.215 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 677,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 2.245 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện và xã. Tổng chiều dài kênh mương được kiên cố khoảng 541km, kinh phí hơn 1.193,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương trên 486 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 539 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện, xã và các nguồn khác.

Cần sự chia sẻ của người dân

Đặc thù của các công trình thủy lợi là chỉ thi công vào mùa nắng, đặc biệt là kênh mương và hồ chứa nước. Như việc thi công tuyến kênh S18-2 chỉ thực hiện trong 25 ngày, trong khoảng thời gian cắt nước cuối vụ đông xuân và đầu hè thu; còn hạng mục đắp đập đất của hồ chứa nước Hố Sâu cũng chỉ được thực hiện trong điều kiện nắng kéo dài. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ, nhà thầu phải huy động một lượng lớn phương tiện, nhân lực tham gia. Điều này dẫn đến lưu lượng phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu tăng, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, toàn tỉnh hiện có 807 công trình đầu mối thủy lợi, gồm 127 hồ chứa nước, 532 đập dâng, 8 đập ngăn mặn nhỏ và 140 trạm bơm nhỏ. Tổng năng lực tưới của 807 công trình đạt gần 48,5 nghìn héc ta (trong số 68 nghìn héc ta theo thiết kế), đạt gần 71,2%. Chiều dài kênh mương đã kiên cố gần 2.514km, chiếm 58,8%; chiều dài kênh chưa được kiên cố trên 1.761km, chiếm 41,2%.

Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ngô Văn Dụng cho biết, quá trình thi công, ban quản lý đã yêu cầu nhà thầu bố trí người trực hướng dẫn tại các vị trí có nút giao thông cũng như bãi tập kết vật liệu, bãi đúc cấu kiện; thường xuyên tưới nước nền đường để hạn chế bụi; đồng thời yêu cầu xe vận chuyển nguyên vật liệu chở đúng tải trọng và tốc độ, hạn chế lưu thông vào giờ cao điểm... để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, thời gian thi công ngắn, cộng với điều kiện nắng nóng nên quá trình thi công vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, rất mong người dân và chính quyền địa phương chia sẻ, tạo thuận lợi để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần phục vụ sản xuất cũng như bảo vệ người và tài sản trong vùng dự án vào mùa mưa bão năm nay.

Đối với những tuyến đường công vụ, hành lang thủy lợi bị hư hỏng trong quá trình thi công, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cam kết sẽ sửa chữa, sau khi các công trình hoàn thành.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/kinh-te/nong-nghiep/202405/tap-trung-thi-cong-cac-cong-trinh-thuy-loi-d0a11d8/