Tập trung thực hiện chương trình 'Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ' với đoàn viên và người lao động

Ngày 28/4, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động; Phát động 'Tháng Công nhân', 'Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động'; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Biểu dương 'Công nhân giỏi' năm 2021; Khai mạc giải Cầu lông công nhân, viên chức, lao động huyện năm 2021.

Dự chương trình có đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/20216 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với đặc thù của từng quan, đơn vị, doanh nghiệp, gắn với các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động, nhất là phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và huyện Đông Anh trao khen thưởng cho Công nhân giỏi cấp huyện

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và huyện Đông Anh trao khen thưởng cho Công nhân giỏi cấp huyện

Các cấp Công đoàn huyện đã quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, các hoạt động hướng về ngư dân và biển đảo được các cấp Công đoàn triển khai sâu rộng, đặc biệt là việc vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” với tổng số tiền 800 triệu đồng; tặng quà thương bệnh binh, trao sổ tiết kiệm, nhà chính sách nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm; ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ Bảo trợ trẻ em”, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội cựu Thanh niên xung phong, đồng bào bão lụt... với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động huyện phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 3.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 117 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Trong đó có 90 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.00 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, các cấp Công đoàn huyện mỗi năm tổ chức trên 1.000 hoạt động Hội khỏe, Hội thao, Giải thể thao, Ngày hội văn hóa thể thao, phong trào văn hóa văn nghệ, liên hoan, hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Xây dựng Quỹ khuyến học, trao học bổng, hỗ trợ con em công nhân lao động nghèo hiếu học tại doanh nghiệp được Công đoàn cơ sở quan tâm xây dựng, động viên, khen thưởng, khuyến khích công nhân lao động.

Phát huy những thành tích đã đạt được, “Tháng Công nhân” năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết- Sáng tạo- Vượt khó- Phát triển”, các cấp Công đoàn huyện sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm như hưởng ứng tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; Chương trình “Lắng nghe- Thấu hiểu- Chia sẻ” với đoàn viên, người lao động.

Các vận động viên tham gia giải Cầu lông trong công nhân viên chức lao động huyện năm 2021

Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021, từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2021, các cấp Công đoàn trong huyện với các hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe của người lao động…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã khen thưởng cho 22 Công nhân giỏi có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi năm 2021. Khen thưởng 35 tập thể và 19 cá nhân xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Khai mạc giải Cầu lông trong công nhân viên chức lao động huyện năm 2021. Giải đấu có sự tham gia của 184 vận động viên, với 96 trận đấu ở các nội dung đôi nam, đôi nam nữ, ở 4 nhóm tuổi 19 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51- 60. Kết thúc Ban tổ chức đã trao 10 giải Nhất, 10 giải Nhì và 20 giải Ba cho các vận động viên tham gia giải đấu.

Thanh Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tap-trung-thuc-hien-chuong-trinh-lang-nghe-thau-hieu-chia-se-voi-doan-vien-va-nguoi-lao-dong-122015.html