Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cách ly y tế theo đúng quy định đối người trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19

ĐTO - Chiều ngày 29/2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại điểm cầu TP.Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn - Thứ Trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự.

Quang cảnh tại điểm cầu Đồng Tháp

Quang cảnh tại điểm cầu Đồng Tháp

Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã thông tin đến các tỉnh, thành phố về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, ngoài 16 trường hợp dương tính với Covid-19 đã được điều trị khỏi, đến nay đã qua 15 ngày cả nước không có trường hợp dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, hiện nay điều đáng lo ngại là tình hình công dân Việt Nam từ vùng có dịch trở về nước, nhất là trở về từ Hàn Quốc tăng. Điều này, đã gây nên tình trạng quá tải và áp lực cho các sân bay quốc tế trong hoạt động kiểm dịch y tế, lấy thông tin khai báo của người dân để đưa về địa phương tiếp nhận.

Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố đã báo cáo với Thứ trưởng Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác tiếp nhận người Việt Nam trở về từ vùng có dịch để thực hiện cách ly y tế;… Tại Đồng Tháp, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngành y tế tỉnh đã có sự phối hợp tốt các địa phương chủ động các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế,… phục vụ cách ly y tế theo đúng quy định Bộ Y tế. Đến nay, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với bệnh Covid-19. Tính đến 12 giờ, ngày 29/2/2020, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh tại Trường Quân sự tỉnh (tọa lạc TP.Sa Đéc) đã tiếp nhận, thực hiện theo dõi, cách ly y tế cho 37 trường hợp là người Việt Nam đi từ Trung Quốc, Hàn Quốc trở về nước và người Hàn Quốc nhập cảnh vào. Đồng thời, cũng thực hiện cách ly y tế tại nhà cho 10 trường hợp là người Việt Nam đi từ vùng có dịch bệnh Covid-19 trở về nước.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn - Thứ Trưởng Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, Việt Nam cơ bản phòng, chống tốt dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thứ trưởng đề nghị các địa phương cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần quyết liệt, không chủ quan; đảm bảo công tác tiếp nhận người trở về từ vùng dịch và thực hiện cách ly y tế đúng theo quy định của Bộ Y tế; đảm bảo công tác kiểm tra, phân loại cách ly, thu dung, điều trị cho người bệnh khi dịch bệnh có xảy ra.

M.X

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tap-trung-thuc-hien-tot-cong-tac-tiep-nhan-cach-ly-y-te-theo-dung-quy-dinh-doi-nguoi-tro-ve-tu-vung-89659.aspx