Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, thành phố

Ngày 21-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Thành ủy quý 1 năm 2024. Hội nghị nghe Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh báo cáo những nội dung trọng tâm và kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hoài Nam trình bày chuyên đề ngoại giao 'Cây tre Việt Nam': Những dấu ấn nổi bật của năm 2023, tình hình, nhiệm vụ năm 2024.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đề nghị thời gian đến, đội ngũ báo cáo viên thành phố tập trung tuyên truyền về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024); Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề năm 2024 “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng internet, tham gia mạng xã hội”; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố thời gian qua.

NGỌC PHÚ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202403/tap-trung-tuyen-truyen-duong-loi-chu-truong-cua-dang-thanh-pho-3968711/