Tập trung xác định danh tính 42 liệt sĩ Sư đoàn 341

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đề ra tại hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ ba nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra vào ngày 16-8.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh: Văn Truyên)

Toàn cảnh hội nghị (ảnh: Văn Truyên)

Theo đó, Hội đang phối hợp cùng Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 341, Phòng Lao động – thương binh và xã hội TP.Long Khánh tiến hành thực hiện các bước liên quan để làm thủ tục giám định ADN đối với ngôi mộ tập thể 42 hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 341 hy sinh trong chiến dịch Xuân Lộc (từ ngày 9 đến ngày 21-4-1975) được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Long Khánh. Các liệt sĩ này đều có tên trên bia mộ tập thể, song chưa xác định được danh tính từng mộ liệt sĩ riêng biệt.

Ngoài ra, những tháng cuối năm 2019, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tư vấn cho các gia đình liệt sĩ từ nhiều tỉnh, thành đến Đồng Nai tìm kiếm thông tin liệt sĩ; đẩy mạnh vận động tài trợ để có kinh phí tặng quà Tết và xây 1 nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ. Đồng thời, phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh rà soát, tìm kiếm thông tin 18 nữ liệt sĩ hy sinh tại nhà lao Tân Hiệp…

Trước đó, từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã tổ chức bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/căn nhà) cho 5 thân nhân liệt sĩ ở các huyện: Xuân Lộc, Thống Nhất và Vĩnh Cửu. Hội cũng đã phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể tặng gần 900 phần quà trị giá khoảng 400 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành và Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/tap-trung-xac-dinh-danh-tinh-42-liet-si-su-doan-341-2959699/