Tập trung xây dựng nhà trường mẫu mực về chính trị

Một trong những kết quả nổi bật của Trường Sĩ quan Chính trị sau 10 năm tái lập đến nay (1-11-2008 / 1-11-2018) là đã tập trung xây dựng nhà trường mẫu mực về chính trị nói chung, đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) nói riêng với những dấu ấn rõ nét.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, nhất là triển khai Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”, nhà trường tập trung lãnh đạo đổi mới chương trình, nội dung GDCT theo hướng gắn chặt với đổi mới chất lượng giáo dục-đào tạo. Ngoài việc bổ sung, hoàn chỉnh các học phần GDCT, nhà trường còn tiến hành điều chỉnh một số chủ đề theo hướng loại bỏ những nội dung không còn phù hợp, thay thế bằng đơn vị kiến thức sát hơn với Quy chế GDCT; tạo sự thay đổi căn bản, mang tính chất đột phá, khắc phục tình trạng nặng về lý thuyết, mở ra khả năng và điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường dung lượng thực hành cho người học. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, nhà trường tổ chức Hội thi giảng dạy chính trị giỏi cho học viên; đưa người học vào thực tiễn, trực tiếp bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng chuẩn bị bài giảng và thực hành giảng bài chính trị.

Cùng với đó, kể từ tháng 6-2014, nhà trường tổ chức thí điểm học tập chính trị qua internet, mạng LAN với 3 hình thức cơ bản: Truy cập thông tin internet, mạng LAN; bài giảng chính trị điện tử; kiểm tra chính trị qua internet bằng hình thức trắc nghiệm. Đến năm 2016, nhà trường chuyển sang triển khai hình thức học tập chính trị qua mạng máy tính nội bộ, có bổ sung thư mục thông tin chuyên đề... Đây là giải pháp sáng tạo, thu nhiều kết quả thiết thực trong đổi mới GDCT, được nhiều cơ quan, đơn vị đến học tập, nhân rộng trong thời gian qua.

NGUYỄN TẤN TUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tap-trung-xay-dung-nha-truong-mau-muc-ve-chinh-tri-553571