Tập trung xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh

Đầu tháng 3/2024, Hội Phụ nữ phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) thành lập mô hình “Chi hội 1+1” tại Chi hội Phụ nữ Ngô Quyền 4 với 15 thành viên tham gia. Mô hình hướng tới mục tiêu mỗi hội viên giới thiệu được ít nhất 1 phụ nữ tham gia tổ chức hội, qua đó phát huy vai trò nòng cốt của hội viên trong tham gia xây dựng tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp phụ nữ trên địa bàn.

Ngay khi mô hình được triển khai, với vai trò Chi hội trưởng, chị Bùi Thị Kim Oanh và các hội viên cùng vận động, trò chuyện, thu hút hội viên tham gia. Tính đến nay đã có 10 hội viên được chi hội kết nạp, chị Nguyễn Thị Bích Huệ là một trong số đó. Từ việc chia sẻ câu chuyện đời thường, sự động viên, khích lệ của Chi hội trưởng Bùi Thị Kim Oanh, chị Huệ quyết định tham gia chi hội với mong muốn có cơ hội giao lưu, gắn kết với các hội viên.

Theo Chi hội trưởng Bùi Thị Kim Oanh, hiện chi hội có hơn 40 hội viên. Thực hiện mô hình “Chi hội 1+1”, các hội viên cùng vận động, thu hút phụ nữ tham gia như tuyên truyền qua zalo, tuyên truyền miệng, vận động người thân, bạn bè về hoạt động hội. Cùng với đó, chi hội chú trọng phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo môi trường cho chị em tập luyện, giao lưu; kịp thời nắm tình hình hội viên, động viên, chia sẻ kịp thời các trường hợp ốm đau, khó khăn... Từ các hoạt động này giúp phụ nữ địa phương hiểu rõ hơn về vai trò, hoạt động của chi hội và tham gia tổ chức hội.

“Chi hội 1+1” của Chi hội Phụ nữ Ngô Quyền 4 là mô hình đầu tiên được triển khai trong các cấp hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và nhiệm vụ trọng tâm “xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Phụ nữ tỉnh triển khai nhiều giải pháp, trong đó có mô hình “Chi hội 1+1”.

Để nhân rộng mô hình này, vừa qua, Hội Phụ nữ tỉnh triển khai mô hình đến các cấp hội. Trên cơ sở hướng dẫn, gợi ý, các cấp hội khảo sát, lựa chọn xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

Đơn cử như trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các cấp hội có thể lựa chọn mô hình 1 chi hội/cơ sở hội thuận lợi giúp 1 chi hội/cơ sở khó khăn; 1 nữ đảng viên giới thiệu 1 nữ quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong phát triển kinh tế có thể lựa chọn mô hình 1 chi hội giúp 1 phụ nữ thoát nghèo bền vững; 1 hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ liên kết giúp 1 phụ nữ khởi nghiệp; 1 phụ nữ khởi nghiệp giúp 1 phụ nữ thoát nghèo…

Cùng với mô hình “Chi hội 1+1”, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động hướng mạnh về cơ sở với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”; rà soát, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức hội và xây dựng đội ngũ cán bộ hội trách nhiệm, nhiệt tình với phương châm “3 cùng”: Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo, qua đó củng cố niềm tin của hội viên đối với tổ chức hội; mở rộng mặt trận tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ.

Hơn chục năm gắn bó với công tác hội, với vai trò Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng), chị Phàn Thị Mấy vẫn luôn là cán bộ hội giàu nhiệt huyết, trách nhiệm. Chị luôn phát huy tốt lợi thế là người ở địa phương, hiểu rõ đời sống, tâm tư của chị em và khéo léo lựa chọn những việc làm phù hợp. Theo chị Mấy, để hội viên, phụ nữ tin và muốn tham gia tổ chức hội, vai trò cầu nối của cán bộ hội rất quan trọng. Từ nhận thức này, chị Mấy luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em; gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động.

Từ việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của các cấp hội trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, hết năm 2023, 100% cơ sở hội trên địa bàn có tỷ lệ tập hợp hội viên đạt trên 60%; 100% hội phụ nữ cấp huyện và cấp xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong 3 năm (2021 - 2023), toàn tỉnh công nhận mới 3.800 hội viên, đạt 83% nghị quyết đại hội đề ra; nâng tổng số hội viên trên địa bàn tỉnh lên 112.656 người; tỷ lệ thu hút hội viên đạt 76,3%.

Số lượng hội viên tăng đồng nghĩa với việc nhiều hoạt động, phong trào của hội được lan tỏa rộng khắp và đi vào chiều sâu. Hội viên không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ hội ngày càng được nâng cao đã góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tap-trung-xay-dung-to-chuc-hoi-phu-nu-vung-manh-post384035.html