Tập trung xử lý dứt điểm các đồ án quy hoạch chậm triển khai

Chiều 1-3, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã chủ trì cuộc họp giám sát chuyên đề 'Công tác rà soát, xử lý đối với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng chậm triển khai theo quy định của pháp luật; chất lượng trong lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn thành phố'.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn phát biểu kết luận cuộc họp.

Ông Phùng Phú Phong- Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, qua rà soát đến năm 2020 trên địa bàn TP có khoảng 1.055 đồ án, trong đó đã và đang triển khai 1.028 đồ án, hủy bỏ 27 đồ án. Năm 2023 TP rà soát 164 đồ án quy hoạch chi tiết, trong đó có 97 đồ án đang triển khai, 67 đồ án chưa triển khai (đề xuất điều chỉnh quy hoạch 19 đồ án, hủy 17 đồ án). Theo ông Phong, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết ngày càng đảm bảo quy định, kịp thời cập nhật, tuân thủ quy định mới, khắc phục các hạn chế, bất cập của các giai đoạn quy hoạch trước đây.

Ông Phong cũng cho biết, trong quý III-2024 toàn bộ 9 quy hoạch phân khu TP sẽ về đích, sau đó toàn bộ các quy hoạch chi tiết này sẽ được rà soát, lồng ghép vào. Với các quy hoạch chi tiết sau khi rà soát phù hợp thì TP cần dành nguồn vốn để triển khai. Ông Phong cũng kiến nghị TP dành vị trí đất để xây dựng Trung tâm thông tin quy hoạch, nơi trình bày các mô hình, sa bàn trình chiếu về các đồ án, minh bạch thông tin quy hoạch, định hướng phát triển bất động sản… Tại nhiều TP lớn trong và ngoài nước đã có Trung tâm thông tin quy hoạch.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng cần rà soát tổng thể các đồ án quy hoạch trên địa bàn, xem xét cụ thể từng đồ án, nếu đủ điều kiện tiếp tục triển khai thì phải bố trí nguồn lực triển khai. Các đồ án không đảm bảo cần mạnh dạn hủy bỏ và công khai rộng rãi, tránh để kéo dài, chậm trễ, ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn cho biết, thống kê từ năm 2016 đến 2022 điều chỉnh tới 491 đồ án trên tổng số 673 đồ án, chiếm 73%, vì vậy phải xem lại chất lượng các đồ án, nhất là khâu tư vấn quy hoạch. Bên cạnh đó, cần chú trọng khâu lấy ý kiến người dân, địa phương khi lập đồ án quy hoạch, đảm bảo thật xác đáng.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tap-trung-xu-ly-dut-diem-cac-do-an-quy-hoach-cham-trien-khai-post291490.html