Tất bật xuống giống vụ hoa màu Tết

Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện U Minh tất bật cải tạo đất, xuống giống vụ hoa màu phục vụ thị trường tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Gia đình bà Nguyễn Thị Kiểm, Khóm 2, thị trấn U Minh vừa xuống giống 1 ngàn cây cải tùa xại. Bà Kiểm chia sẻ: “Năm nay nắng tốt nên khâu cải tạo đất thuận lợi hơn mọi năm. Trồng cải tùa xại muốn đạt hiệu quả thì khâu làm đất rất quan trọng. Tuần đầu mới xuống giống phải tưới nước nhiều, giúp cải mát, bắt rễ nhanh. Khi cải lớn, chủ động bắt sâu cả ngày lẫn buổi tối, chứ không xịt thuốc, nhằm đảm bảo sức khỏe cho mình và cả người tiêu dùng”.

Gia đình bà Nguyễn Thị Kiểm tích cực chăm sóc 1 ngàn gốc cải tùa xại bán Tết.

Năm nay, gia đình ông Lê Trung Ðề, Khóm 2, thị trấn U Minh, cũng xuống giống cải tùa xại phục vụ thị trường Tết. Theo ông Ðề, nếu không có gì thay đổi, 1 ngàn gốc cải tùa xại của ông sẽ cho thu hoạch từ 25-30 Tết. Những năm trước đây, nhờ trồng màu dịp Tết mà gia đình ông Ðề có thêm nguồn thu nhập khá.

“Năm rồi, 1 ngàn cây cải tôi bán cũng được hơn 9 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi hơn 7 triệu đồng. Năm nay, nếu thời tiết thuận lợi, cải có giá khoảng 10 ngàn đồng/kg trở lên thì mình cũng có lời từ 7-8 triệu đồng để mua sắm Tết”, ông Ðề tính toán.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện đã xuống giống được khoảng 40 ha hoa màu phục vụ Tết, trong đó có gần 20 ha dưa hấu; tập trung nhiều ở các xã: Khánh An, Khánh Lâm, Khánh Hòa, Khánh Thuận và thị trấn U Minh. Theo dự báo, diện tích hoa màu sẽ tăng trong những ngày tới.

Ngoài hoa màu, dưa hấu cũng được người dân tích cực chăm sóc để bán vào dịp Tết kiếm thêm thu nhập.

Bà Trần Hồng Ửng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh, cho biết: “Những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện U Minh tích cực vận động cán bộ, đảng viên và người dân tận dụng đất trống sân vườn, bờ liếp, bờ bao lâm phần để trồng hoa màu, trong đó có vụ màu phục vụ thị trường Tết. Việc này không chỉ giúp bà con có thêm nguồn thu nhập, mà còn đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu thị trường Tết của người dân trên địa bàn huyện. Những năm qua, nhờ trồng hoa màu Tết, nhiều gia đình có điều kiện đón năm mới sung túc hơn”./.

Trần Thể

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tat-bat-xuong-giong-vu-hoa-mau-tet-a30730.html