Tất cả các cao thủ Billiards Carom 3 băng thế giới hội tụ về TPHCM dự giải World Cup

Tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Liên đoàn Billiards thế giới UMB, TPHCM vẫn là nơi tổ chức 1 trong những giải World Cup trong năm nay và diễn ra từ ngày 22 đến 28-5 quy tụ tất cả các cơ thủ hàng đầu thế giới.

Giải Billiards World Cup sẽ diễn ra tại NTD Nguyễn Du

Kể từ năm 2015, Việt Nam được UMB chọn tổ chức giải World Cup lần đầu tiên thì trong những năm qua (trừ 2020, 2021 vì Covid), TPHCM luôn là điểm đến của các cơ thủ thế giới. Tham dự có 155 cơ thủ hàng đầu thế giới, thi đấu 4 vòng loại để chọn ra 15 cơ thủ vào vòng chung kết cùng với 14 cơ thủ hàng đầu thế giới được xếp làm hạt giống và 3 cơ thủ nhận suất đặc cách lọt vào vòng chung kết gồm 32 cơ thủ.

Cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers tiếp tục là hạt giống số 1 giải TPHCM

Theo danh sách của Liên đoàn Billiards thế giới công bố, Việt Nam ngoài cơ thủ Trần Quyết Chiến đang đứng hạng 12 thế giới được vào thẳng VCK, chúng ta còn có 2 cơ thủ: Nguyễn Đức Anh Chiến, Trần Thanh Lực nhận suất đặc cách có mặt ở vòng đấu của nhiều cao thủ này. Theo danh sách, 17 cơ thủ lọt vào vòng chung kết gồm 14 cơ thủ hạt giống: Dick Jaspers (Hà Lan, số 1 thế giới), Zanetti (Italia, số 2TG), Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ, số 4TG), Eddy Merckx (Bỉ, số 5TG), Blomdahl (Thụy Điển, số 6TG), Kim Haeng Sik (Hàn Quốc, số 7TG), Sidhom (Ai Cập, số 8TG), Cho Myung Woo (Hàn Quốc, hạng 9TG), Jemery Bury (Pháp, hạng 11TG), Trần Quyết Chiến (Việt Nam, hạng 12TG), Polychronopoulos (Hy Lạp, hạng 13TG), Heo Jun Hang (Hàn Quốc, hạng 14TG), Kim Tae Jun (Hàn Quốc, hạng 15 thế giới), Martin Horn (Đức, hạng 18TG) và 3 cơ thủ nhận suất đặc cách gồm Trần Thanh Lực (hạng 45TG), Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 18TG), Abu Tayeh (Jordan, hạng 29TG).

Đáng tiếc, hai cơ thủ khá nổi tiếng Daniel Sanchez (Tây Ban Nha, hạng 3TG), Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 10TG) đã không góp mặt vì họ vừa quyết định từ bỏ các giải của UMB chuyển sang thi đấu các giải của PBA Tour.

Danh sách 28 cơ thủ Việt Nam dự giải

Ngoài 3 cơ thủ Trần Quyết Chiến, Nguyễn Đức Anh Chiến, Trần Thanh Lực, Việt Nam còn 25 cơ thủ khác sẽ dự 4 vòng loại của giải. Trong đó, các cơ thủ mạnh trong nước như: Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ nằm ở vòng loại thứ 4, các cơ thủ có tiếng khác như Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Đào Văn Ly, Trần Đức Minh, Đinh Quang Hải…sẽ dự vòng loại từ 1 đến 3.

Trần Quyết Chiến vô địch giải năm 2018

Ở mùa giải năm ngoái, Billiards Việt Nam không có được kết quả khả quan khi Trần Quyết Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Ngọc Trị là 3 cơ thủ có kết quả tốt nhất nhưng chỉ dừng chân ở vòng 1/8. Thành tích tốt nhất của Billiards Việt Nam ở giải World Cup TPHCM là vào năm 2018, khi đó Trần Quyết Chiến đánh bại người đồng đội Ngô Đình Nại giành chức vô địch World Cup. Ở mùa giải năm nay, Trần Quyết Chiến đang đặt mục tiêu lọt vào tốp đầu của giải để cải thiện thứ hạng 12 trong bảng xếp hạng thế giới của mình.

GIA MẪN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tat-ca-cac-cao-thu-billiards-carom-3-bang-the-gioi-hoi-tu-ve-tphcm-du-giai-world-cup-post690369.html