Tất cả các động cơ An-124 của Ukraine đều trong tình trạng kém

Thực trạng của ngành công nghiệp hàng không Ukraine vẫn đang trên đà xuống dốc.

Người khổng lồ hàng không Ukraine, Công ty Antonov - hiện là một thành viên của Ukroboronprom, đã ký một thỏa thuận với Motor Sich vào đầu tháng 7 để đại tu 4 động cơ máy bay DT-18T của loạt ba. Hợp đồng trị giá gần 10 triệu USD, Motor Sich sẽ tiến hành sửa chữa và hiện đại hóa chúng vào cuối năm tới.

Theo thông tin từ các nguồn mở, Antonov đã yêu cầu đại tu động cơ cho máy bay vận tải cỡ lớn An-124 Ruslan. Ba năm trước, công ty hàng không nhà nước trên đã ký kết một thỏa thuận tương tự với doanh nghiệp ở Zaporozhye.

Sau đó, 2 động cơ máy bay cùng dòng đã được đại tu với điều kiện hiện đại hóa thêm. Thời hạn của hợp đồng đã trôi qua từ lâu, nhưng Motor Sich - một lần nữa theo một số nguồn tin, vẫn chưa trả lại các động cơ này.

Nhiều chuyên gia liên kết sự chậm trễ này với một loạt vụ bê bối xung quanh nhà máy Zaporozhye, nơi mà các nhà đầu tư Trung Quốc đã cố gắng mua hết. Thỏa thuận còn bị gián đoạn bởi đối tác Mỹ của Kiev, những người yêu cầu đình chỉ việc chuyển giao tất cả cơ sở sản xuất sang Trung Quốc. Cơ quan An ninh Ukraine - SBU sau đó đã tham gia vào vụ việc, bản thân thỏa thuận này được gọi là gần như phản quốc, và Motor Sich vẫn ở lại.

Máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan của Ukraine. Ảnh: Topwar.

Máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan của Ukraine. Ảnh: Topwar.

Việc Antonov ký hợp đồng lớn khác với công ty tại Zaporozhye, bất chấp những khó khăn tài chính của Motor Sich và các điều kiện chưa được thực hiện của hợp đồng trước đó, cho thấy rằng các động cơ của An-124 cần khẩn cấp sửa chữa.

Motor Sich là công ty duy nhất của Ukraine chuyên sản xuất và sửa chữa tất cả các loại động cơ máy bay, do vậy Antonov đơn giản là không có lựa chọn nào khác.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tat-ca-cac-dong-co-an-124-cua-ukraine-deu-trong-tinh-trang-kem/20200728021216871