Thái Lan có thể chịu thiệt hại trong thương mại biên giới với Myanmar

Trước tình hình bất ổn chính trị đang diễn ra tại Myanmar, chuyên gia Thái Lan dự báo nước này có thể thiệt hại lên đến 2 tỷ baht mỗi tháng (khoảng 66,7 triệu USD) trong thương mại biên giới với quốc gia láng giềng Myanmar.

Theo ông Aat Pisanwanich, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Quốc tế tại Đại học Thương mại Thái Lan, thương mại hàng hóa qua biên giới với Myanmar sẽ vấp phải sự bất tiện và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt của chính quyền quân sự. Do vậy, Thái Lan ước tính có thể thiệt hại khoảng 50 triệu baht mỗi ngày, và lên đến 2 tỷ baht một tháng (66,7 triệu USD) nếu an ninh tiếp tục siết chặt.

Ảnh minh họa: Internet.

Ảnh minh họa: Internet.

Ông Aat Pisanwanich cho biết, ông kỳ vọng cuộc khủng hoảng chính trị của Myanmar sẽ trở lại bình thường sau một tháng nữa, tuy nhiên, cần theo dõi lập trường chính trị và hành động của Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và các nước đồng minh hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể được đưa ra. Bất ổn chính trị tại Myanmar sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế, thương mại và đầu tư ở Myanmar, nơi có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất trong các nước CLMV (Camphuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam).

Chuyên gia Aat Pisanwanich nhận định, mức độ trừng phạt kinh tế đối với Myanmar sẽ ảnh hưởng đến cả sức mua và đầu tư vào quốc gia láng giềng và dẫn đến thiệt hại đối với thương mại qua biên giới của Thái Lan. Các nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ mất 2 đến 3 tháng để đánh giá tác động và chờ xem chế độ quân đội xử lý tình hình.

Trong khi đó, Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Tak, Thái Lan, ông Prasert Jeungkitrungrote cho biết, cuộc đảo chính bất ngờ tại Myanmar chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào thương mại biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, đặc biệt là thông qua trạm kiểm soát biên giới Mae Sot ở tỉnh này - trạm kiểm soát biên giới lớn nhất với Myanmar ở miền Bắc, thông thương biên giới trị giá ít nhất 80 tỷ baht (khoảng hơn 2,6 triệu USD) một năm.

Hiện Bộ Thương mại Thái Lan đã yêu cầu các quan chức đánh giá tác động và ra lệnh cho Cục Ngoại thương, phụ trách thương mại biên giới, theo dõi chặt chẽ và cập nhật tình hình. Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại Thái Lan cũng đã được lệnh hợp tác với khu vực tư nhân để giải quyết các trở ngại thương mại biên giới với Myanmar./.

Quang Trung, Trọng Đạt/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-co-the-chiu-thiet-hai-trong-thuong-mai-bien-gioi-voi-myanmar-834819.vov