Tất cả đều giành được huy chương và giải thưởng

Tối 30/10, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Thử thách nhà Toán học tương lai (CFM 2018) từ Indonesia đã trở về Hà Nội với thành tích xuất sắc: 7 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 20 huy chương đồng và 5 giải khuyến khích.

Đón đoàn tại sân bay Quốc tế Nội Bài có lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, các nhà trường có học sinh dự thi và đông đảo thầy cô giáo, người thân và bạn bè của các em.

Thông tin về hành trình của đoàn, thầy trưởng đoàn Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - cho biết: Cuộc thi “Thử thách nhà Toán học tương lai” - CFM năm 2018 được diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 30/10 tại thành phố Bogor Indonesia.

Các học sinh được chào đón tại sân bay Nội Bài

Với tiền đề từ những năm trước và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức, kỹ năng và tinh thần, đội tuyển Việt Nam do các học sinh Hà Nội đại diện đã giành được những thành tích ấn tượng.

Kết quả, toàn bộ 48/48 thí sinh đều giành được huy chương và giải thưởng, trong đó có 7 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 20 huy chương đồng, 5 giải khuyến khích. Ngoài ra, ở giải đồng đội đoạt 1 chức Vô địch, 4 giải Nhất và 4 giải Nhì.

Các học sinh đã có những trải nghiệm thú vị tại cuộc thi, được giao lưu, gặp gỡ với bạn bè quốc tế. Qua đó, các em cơ hội giao lưu và tìm hiểu sự đa dạng văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới.

Học sinh trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội đạt thành tích cao nhất tại giải năm nay

Cuộc thi quốc tế Thử thách nhà Toán học tương lai (Challenge for Future Mathematicians) là kỳ thi thường niên dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8.

Mục tiêu của CFM là giúp cho việc học toán trở nên thú vị và có tính thử thách hơn, nuôi dưỡng khả năng toán học tự nhiên của học sinh, thăm dò và khám phá thông qua thi đấu.

CFM đầu tiên diễn ra tại Bogor, Indonesia năm 2014, lần thứ 2 tại Philippines, lần thứ 3 tại Thái Lan, lần thứ 4 tại Malaysia và năm nay ở Indonesia. Những đội tham gia đến từ các quốc gia Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam...

Đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm với học sinh các trường tiểu học Trưng Vương, Trần Quốc Toản, Nguyễn Du, Thăng Long đã đạt được nhiều huy chương tại kì thi CFM 2018

Vui mừng trở về với chiếc huy chương vàng, Hồ Đức Minh- học sinh trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội cho biết: Những ngày dự thi tại Indonesia là kỉ niệm khó quên.

Cuộc thi được tổ chức hết sức chuyên nghiệp, nghiêm túc, chúng em đã có những trải nghiệm quý về kiến thức, kĩ năng, được gặp gỡ giao lưu với bạn bè quốc tế cùng có đam mê toán học.

Kết quả đoàn học sinh Việt Nam đạt được tại kỳ thi Thử thách nhà Toán học tương lai CFM 2018:

Giải cá nhân khối lớp 3-4 (Middle Primary)

Giải cá nhân khối 5-6 (Upper Primary)

Giải cá nhân khối lớp 7-8 (Junior)

Giải Vô địch đồng đội

Giải Nhất đồng đội

Giải Nhì đồng đội

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/don-doan-toan-hoc-cfm-2018-tro-ve-voi-thanh-tich-xuat-sac-3960821-v.html