Tát chết người vì chửi thề lúc nói chuyện

Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) đang điều tra vụ án Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Khoảng 20 giờ, ngày 9/3, anh Trần Long Biên (SN 1972), ngụ KP Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long (Bình Phước) tới khu vực xóm trọ thuộc KP Bình Giang 2, phường Sơn Giang chơi.

Lúc này tại khu vực xóm trọ có Trần Văn Nhân (SN 1970), ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ hiện đang tạm trú ở KP Bình Giang 2 ngồi nói chuyện với mọi người.

Trong lúc nói chuyện anh Biên có nhiều câu chửi thề với những người trong xóm trọ nên Nhân bức xúc, do không kiềm chế được Nhân dùng tay tát vào mặt làm anh Biên ngã đập đầu xuống nền xi măng bất tỉnh.

Sau đó, anh Biên được mọi người trong dãy nhà trọ đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng đến sáng ngày 10/3 thì tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Nội vụ đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hào

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/tat-chet-nguoi-vi-chui-the-luc-noi-chuyen-335360.html