TẤT TẦN TẬT những món đồ sơ sinh cần chuẩn bị trước khi lâm bồn, vừa ĐẦY ĐỦ vừa TIẾT KIỆM mẹ lưu ngay vào nhé!

Có rất nhiều việc cần làm khi chuẩn bị đón bé yêu chào đời và chuyện sắm sửa các vật dụng, đồ dùng sơ sinh là ưu tiên hàng đầu.

Từ việc chọn cho con các đồ dùng phục vụ chuyện ăn, ngủ đến những vật dụng thiết yếu như tã, bình sữa… các mẹ làm sao có thể nhớ hết tất tần tật mọi thứ phải không nào? Thế nên phải cần một danh sách cụ thể, liệt kê chi tiết từng món và thậm chí có cả số lượng cụ thể để mẹ biết mua sắm thế nào là vừa đủ, không thừa không thiếu.

Nếu các bà mẹ vẫn đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu khi kiểm kê danh sách đồ dùng sơ sinh thì hãy thử đối chiếu theo đây nhé!

Danh sách đồ dùng sơ sinh cần sắm sửa

Các mẹ sẽ rất ngạc nhiên khi liệt kê ra những món đồ sơ sinh mình muốn mua, một con số khổng lồ đấy! Nhưng nên nhớ chỉ mua những thứ cần mua chứ không ôm đồm, mua hết những gì mình muốn mua mà sinh ra phí phạm nhé! Dưới đây là danh sách các sản phẩm cơ bản trẻ sơ sinh cần cho mẹ tham khảo:

Quần áo trẻ em

Đồ sơ sinh rất dễ thương và chỉ nhìn thôi đủ khiến mẹ muốn hốt cả siêu thị về nhà. Nhưng với trẻ sơ sinh, chỉ cần những món đồ này thôi.

4-8 bộ undershirts (cổ đủ rộng để vừa đầu bé và đảm bảo thoải mái ở đáy quần)

4-8 bộ đồ ngủ áo liền quần

4-8 cái áo sơ sinh (chọn áo có hàng nút trước)

4-8 cái quần sơ sinh (nếu không mua đồ ngủ liền quần thì mua thêm quần dài)

2 cái chăn ấm dành đắp cho bé sinh vào mùa lạnh.

1-3 áo len hoặc áo jacket (chọn áo có nút trước)

1-3 bộ đồ mặc ra ngoài

4-7 đôi vớ (giày không cần thiết nếu bé chưa cần ra ngoài)

4-7 đôi bao tay để tránh bé cào vào mặt

1-3 cái mũ (chọn rộng vành cho bé nếu mùa hè, mũ nên có chất liệu mềm, thấm hút mồ hôi tốt và che được đôi tai cho bé nếu vào mùa đông)

1-2 chiếc túi xách để đựng đồ cho bé nếu có việc ra ngoài.

Phòng ngủ của bé

Nếu muốn phòng ngủ là nơi kích thích các giác quan của bé tốt nhất, bố mẹ nên trang trí lại cho nhiều màu sắc sinh động. Thêm vào đó, chắc chắn không thể thiếu các vật dụng nội thất dưới đây:

Nôi sắt hoặc nôi gỗ.

Nệm hoặc tấm lót mỏng vừa khít với kích thước nôi (Tốt nhất nên mua chung bộ để cùng 1 hãng sản xuất uy tín).

Đèn ngủ

Tủ đựng đồ trẻ sơ sinh

Giỏ đồ chơi.

Đồ dùng thay đổi cho bộ vật dụng trên nôi ngủ

Giấc ngủ là thứ quý giá cho cả mẹ và bé sau sinh. Để giúp bé ngủ ngon, tạo điều kiện cho mẹ chợp mắt, cần phải có một bộ đồ dùng thay đổi cho các vật dụng trên nôi ngủ của bé.

1-3 miếng đệm lót có thể giặt

2-4 khăn lót đầu cho trẻ

4-6 tấm chăn mỏng, sáng màu

1-2 tấm chăn dày (phòng khi trời trở lạnh)

10 miếng lót chống thấm.

Tã cho trẻ sơ sinh

Chuyện thay tã cho trẻ cũng cần phải có thêm nhiều vật dụng hỗ trợ, bao gồm:

Tấm khăn trải thay tã (có thể chọn loại cao su cao cấp để chống bẩn)

Thùng đựng tã

Túi đựng tã

Kem chống hăm tã

Khăn mềm lau khô

Khăn ướt (chọn loại không hương liệu)

6-10 tã vải

6-8 tã quần.

Bồn tắm

Thời gian tắm cho bé đem lại rất nhiều niềm vui cho mẹ và thư giãn cho bé. Vì vậy tốt nhất nên chuẩn bị cho bé tất cả các vật dụng cần thiết sau:

Thau tắm trẻ sơ sinh

Xà bông tắm trẻ sơ sinh

Dầu gội trẻ sơ sinh

6-8 cái khăn xô rửa mình bé

2-4 khăn mềm lau mình bé

2-4 khăn mềm lau khô bé.

Cho bé ăn

Bé sơ sinh chỉ có mỗi việc ăn và ngủ. Nếu ăn, ngủ tốt cân nặng bé sẽ phát triển theo chuẩn. Cho dù mẹ cho con bú trực tiếp hay cho bé bú hình thì cũng cần những vật dụng hỗ trợ:

3-4 bình sữa và núm vú (Trong 3 ngày đầu trẻ sẽ tăng lượng sữa rất nhanh nên mẹ lưu ý cung cấp đủ nguồn sữa cho con)

Dụng cụ bơm hút sữa (nếu dự định cho con bú mẹ)

Bộ túi đựng sữa (nếu dự định cho con bú mẹ)

1 cái gối lót cho con bú (nếu dự định cho con bú mẹ)

Kem dưỡng núm vú dành cho mẹ cho con bú (nếu dự định cho con bú mẹ)

3 cái khăn xô lau núm vú

Thau rửa bình sữa và núm vú

Áo cho con bú (nếu thấy cần thiết khi cho con bú ở nơi công cộng)

Hộp sữa công thức (nếu không đủ sữa cho con bú).

Sức khỏe

Trẻ sơ sinh sức đề kháng yếu nên rất khó tránh khỏi những lần nhiễm khuẩn, bệnh vặt. Để phòng tránh bệnh cho bé, mẹ cần sắm sửa các vật dụng sau:

Bộ dụng cụ cắt móng tay cho trẻ sơ sinh

Nhiệt kế đo độ

Gạc vô trùng (để chăm sóc cắt bao quy đầu)

Dầu tràm hoặc dầu gió

Nước muối sinh lý

Tăm bông vệ sinh rốn

Gạc rơ lưỡi

Di chuyển

Cho dù bé cần ra ngoài hay ở trong nhà thì vật dụng đỡ đần mẹ trong chuyện bồng, bế cũng rất quan trọng:

Xe đẩy trẻ sơ sinh

Ghế thấp cho bé tập ăn

Ghế cao cho bé tập ăn.

Theo Webtretho

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/tat-tan-tat-nhung-mon-do-so-sinh-can-chuan-bi-truoc-khi-lam-bon-vua-day-du-vua-tiet-kiem-me-luu-ngay-vao-nhe-20180716161819715.htm