Tàu 015 - Trần Hưng Đạo 'đọ dáng' với Tàu 20 tại Hàn Quốc

Những tấm ảnh đẹp về hai chiến hạm 015 - Trần Hưng Đạo lớp Gepard 3.9 và Tàu 20 lớp Pohang neo đậu cạnh nhau khi tham dự lễ duyệt binh quốc tế tại Hàn Quốc đã cho thấy tương quan kích thước giữa chúng một cách rõ ràng hơn.

Tàu 20 của Hải quân Việt Nam vốn là chiếc Yeosu (PCC-765) thuộc thế hệ 3 (Flight III) lớp Pohang, vừa được phía Hàn Quốc trao tặng vào đầu tháng 10.

Tàu 20 ngay sau khi được bàn giao đã cùng với Tàu 015 - Trần Hưng Đạo đi trong đội hình duyệt binh chiến hạm quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc.

Khi neo đậu cạnh nhau, kích thước cũng như các đường nét thiết kế của hai lớp chiến hạm này đã cho thấy rõ "cân nặng" cũng như mức độ hiện đại hóa của chúng.

Tàu 015 - Trần Hưng Đạo được quốc tế phân hạng frigate, trong khi đó Tàu 20 chỉ là corvette nhỏ hơn, mặc dù vậy khi về Việt Nam thì chúng đều được gọi là "tàu hộ vệ".

Chiếc Gepard 3.9 có chiều dài 102 m, lượng giãn nước đầy tải 2.100 tấn, còn lớp Pohang Flight III nhỏ hơn với chiều dài 88 m và lượng giãn nước đầy tải 1.300 tấn.

Ngoài kích thước nhỏ hơn thì dễ dàng nhận thấy phong cách thiết kế của một chiến hạm đã trên 30 năm tuổi đời so với con tàu vừa mới hoàn thiện khác nhau rất xa.

Chiếc 015 - Trần Hưng Đạo có khả năng tàng hình ở mức tương đối khá, bề mặt phần thượng tầng tương đối trơn tru với các góc cạnh nhằm tán xạ sóng radar.

Trong khi đó Tàu 20 có vẻ bề ngoài khá thô, các ụ pháo bố trí dày đặc cả phía trước và phía sau sẽ làm tăng diện tích phản xạ radar lên rất nhiều.

Vật liệu cấu tạo nên phần thượng tầng của hai con tàu cũng khác nhau, đối với chiếc Gepard 3.9 thì nó được làm từ vật liệu composite tổng hợp, còn Tàu 20 vẫn là thép truyền thống.

Về cơ bản, phong cách thiết kế của lớp tàu hộ vệ săn ngầm cỡ nhỏ Pohang mang đậm chất của thập niên 1980, nó khó mà so sánh được với chiếc Gepard 3.9 hiện đại về mức độ thẩm mỹ.

Hiện tại Tàu 20 đang trên đường trở về Việt Nam, theo thông tin ban đầu thì nó sẽ đóng quân tại Đà Nẵng trong đội hình Lữ đoàn 170, đây là điều tương đối bất ngờ vì có nhiều dự đoán cho rằng tất cả lớp Pohang sẽ cùng nằm tại Vũng Tàu, thuộc biên chế Lữ đoàn 171.

Tàu 015 - Trần Hưng Đạo chưa về Việt Nam ngay mà còn ghé thăm căn cứ Trạm Giang của Trung Quốc để tiến hành hợp luyện với hải quân nước chủ nhà cùng một số quốc gia ASEAN.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tau-015-tran-hung-dao-do-dang-voi-tau-20-tai-han-quoc/786800.antd