Tàu 2 cha con ở Quảng Ninh suýt trôi dạt sang Trung Quốc

Đang khai thác trên biển, chiếc tàu của hai cha con bỗng hỏng máy, có khả năng bị trôi sang Trung Quốc giữa thời tiết sương mù, sóng lớn.

"Khoảng 19 giờ 30 tối 12-1, Đồn Biên phòng Đảo Trần (Quảng Ninh) nhận được tin của ông Nguyễn Văn Yên cùng con trai Nguyễn Mạnh Cường (cùng ở TP. Móng Cái) về tàu cá của họ đang khai thác thủy sản thì bị hỏng, trôi dạt trên biển. Thời tiết lúc này mù sương, sóng lớn, tàu có nguy cơ trôi sang Trung Quốc", ngày 14-1, ông Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên Phó đồn Biên phòng Đảo Trần cho biết như trên.

Người và phương tiện của ngư dân đã được đưa về neo đậu an toàn tại cảng Vung Tây.

Người và phương tiện của ngư dân đã được đưa về neo đậu an toàn tại cảng Vung Tây.

Theo ông Nguyên, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Đảo Trần đã khẩn trương hội ý và cử một tổ gồm sáu người dùng tàu của đơn vị lai dắt.

Đến 0 giờ 30 ngày 13-1, toàn bộ người và phương tiện của ngư dân đã được đội cứu hộ đưa về neo đậu an toàn tại cảng Vung Tây.

Lãnh đạo TP. Móng Cái đã tới Đảo Trần để động viên, trao giấy khen biểu dương tinh thần dũng cảm của cán bộ chiến sĩ và kíp cứu hộ.

HUYỀN ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/tau-2-cha-con-o-quang-ninh-suyt-troi-dat-sang-trung-quoc-812951.html