Tàu 202, Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân trên biển

Sau hơn 2 giờ cơ động, tàu 202 đã tiếp cận tàu cá BTh 97715 TS, nhanh chống hạ xuồng đưa tổ quân y sang tàu cá để cấp cứu ngư dân.

Trưa ngày 22/4, Tàu 202, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dọc đường phân định vùng biển giáp ranh Việt Nam – Indonesia thì nhận được tín hiệu xin 18,4 Hải lý.

Sau hơn 2 giờ cơ động, tàu 202 đã tiếp cận tàu cá BTh 97715 TS, nhanh chống hạ xuồng đưa tổ quân y sang tàu cá để cấp cứu ngư dân.

Sau hơn 2 giờ cơ động, tàu 202 đã tiếp cận tàu cá BTh 97715 TS, nhanh chống hạ xuồng đưa tổ quân y sang tàu cá để cấp cứu ngư dân.

Sau hơn 2 giờ cơ động Tàu 202 đã tiếp cận tàu cá BTh 97715 TS, nhanh chống hạ xuồng đưa tổ quân y sang tàu cá để cấp cứu ngư dân, qua thăm khám cho ngư dân Trần Hữu Quang, sinh năm 1999, quê Bình Thuận bị tai nạn dập bàn tay phải trong đó ngón tay áp út phải bị dập nghiêm trọng, dẫn đến mất máu nhiều, bệnh nhân kiệt sức.

Tiếp cận Tàu cá BTh 97715TS có ngư dân cần cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, tổ quân y tàu 202 đã tập trung cấp cứu với biện pháp nhanh chóng cầm máu, vệ sinh sát khuẩn, băng bó, tiêm thuốc giảm đau, cấp thuốc kháng sinh, hướng dẫn điều trị…

Sau khi cấp cứu, sau hơn 2 giờ, ngư dân đã ổn định sức khỏe. Đến 11h 45 cùng ngày, tổ chức quân y rời tàu cá cơ động về tàu 202, trước khi lên tàu các thành viên đã được khử trùng phòng dịch theo quy định./.

CTV Võ Minh Thắng/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tau-202-vung-2-hai-quan-cap-cuu-ngu-dan-tren-bien-1040717.vov