Tàu 3.000 tấn sắp chìm, sẵn sàng ứng phó tràn dầu

Tàu chở hơn 3.000 tấn clinke bị tràn nước vào hầm tàu và sắp bị đắm; toàn bộ thủy thủ đoàn tám người đã an toàn.

Ngày 25-9, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản hỏa tốc gửi Sở TN&MT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảng vụ hàng hải về việc tàu chở hàng Việt Dũng 36 bị sự cố nước tràn vào hầm hàng có khả năng chìm tàu.

Tàu Việt Dũng 36 trong một lần bị mắc cạn.

Tàu Việt Dũng 36 trong một lần bị mắc cạn.

Cụ thể, tàu có trọng tải toàn phần 3.143 tấn đang chở 3.040 tấn clinke hành trình từ Quảng Bình đi Cần Thơ. Khi tàu đến khu vực biển cách đảo Kê Gà (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) 20 hải lý về hướng đông nam thì bị sự cố nước tràn vào hầm tàu, có khả năng chìm.

Hiện trên tàu có khoảng 6 tấn dầu DO. Sau khi xảy ra sự cố, tàu Phú Mỹ 05 đã ra hỗ trợ đưa toàn bộ tám thuyền viên lên tàu an toàn.

Để hỗ trợ tàu bị nạn và ứng phó sự cố tràn dầu, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá và sẵn sàng các phương án ứng phó tràn dầu, ứng phó ô nhiễm môi trường trên biển; đảm bảo không để xảy ra sự cố tràn dầu trên biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh được giao chỉ đạo các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông tin cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực trên để hỗ trợ, sẵn sàng tham gia ứng cứu.

Tin từ Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết đã có văn bản gửi Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Nam về tình hình tàu Việt Dũng 36, đề nghị phối hợp ứng phó.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/tau-3-ngan-tan-sap-chim-san-sang-ung-pho-tran-dau-860225.html