Tàu 739 kịp thời chuyển bệnh nhân đi cấp cứu tại đảo Trường Sa

Vào lúc 14h25, ngày 7/9, Tàu 739, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận được lệnh của Quân chủng đi tiếp nhận bệnh nhân Vũ Quang.

Xuồng của Tàu 739 chuyển bệnh nhân Quang từ Trạm Hải đăng đảo Đá Tây B về Tàu. (Bệnh nhân Vũ Quang ngồi sau cùng bên trái).

Thượng úy Nguyễn Xuân Bách, Thuyền trưởng Tàu 739 cho biết, lúc 14 giờ 25 phút, ngày 7/9, Tàu 739, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhân được lệnh của Quân chủng đi tiếp nhận bệnh nhân Vũ Quang (SN 1972, quê ở Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) là nhân viên Trạm Hải đăng đảo Đá Tây B bị bệnh nặng và hành quân về đảo Trường Sa để chữa trị.

Qua kiểm tra ban đầu, bệnh nhân Quang có triệu chứng bị xuất huyết qua đường hậu môn chưa rõ nguyên nhân, thể trạng có dấu hiệu bị giảm sút.

Sau hơn 4 giờ hành trình trong điều kiện thời tiết gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, biển động. Lúc 20 giờ 30 phút, ngày 7/9, Tàu 739 đã đưa bệnh nhân lên đảo Trường Sa lớn để thăm khám và chữa trị. Trong thời gian hành quân kíp quân y của tàu Tàu 739 và đảo Đá Tây B đã thường xuyên thăm khám, kiểm tra sức khỏe, do sóng lớn nên bệnh nhân Quang có biểu hiện mệt.

Hiện nay, bệnh nhân Vũ Quang đang được các y, bác sỹ của Bệnh xá đảo Trường Sa chăm sóc và làm các phác đồ điều trị.

Công Hoan

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tau-739-kip-thoi-chuyen-benh-nhan-di-cap-cuu-tai-dao-truong-sa-d77233.html