Tàu 740 Sửa chữa thành công tàu cá bị nạn trên biển

Sau gần 2 ngày đêm sửa chữa, đến 9 giờ ngày 27-7, Phân đội Làng chài đảo Tốc Tan và các kỹ sư trên tàu 740, Hải đoàn 129 thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) đã khắc phục, sửa chữa thành công sự cố máy chính của Tàu cá PY 92557 TS.

Trước đó, lúc 12 giờ 15 phút ngày 25-7, tàu cá PY 92557 TS do ông Trần Văn Truyện, trú tại phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở ngư trường truyền thống thì bị hỏng máy chính, mất khả năng cơ động, lúc này tình hình thời tiết xấu, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 7, tàu cá PY 92557 TS có nguy cơ bị trôi dạt sang vùng biển nước ngoài. Trên tàu có 5 ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương.

Xuồng của tàu 740 hộ tống tàu cá PY 92557 TS.

Thuyền trưởng tàu cá PY 92557 TS đã liên lạc với Phân đội Làng chài Đảo Tốc Tan và tàu 740 để cứu kéo, hỗ trợ và khắc phục sự cố. Ngay khi nhận được tín hiệu nhờ giúp đỡ, lúc 13 giờ, tàu 740 do Thượng úy Đỗ Văn Trưởng làm thuyền trưởng đã tiếp cận và tổ chức lai dắt tàu cá PY 92557 TS vào khu neo đậu an toàn. Qua khảo sát tình trạng máy móc, các kỹ sư phát hiện máy chính của tàu cá bị vỡ 2 lá thép giảm chấn nối giữ trục các đăng với trục lai bơm cao áp của máy chính, làm tàu mất khả năng cơ động, trôi dạt trên biển. Bơm hút khô lai vào máy chính không hoạt động nên nguy cơ chìm tàu rất cao.

Đại úy Dương Hải Triều, Chính trị viên tàu 740 đang hướng dẫn ngư trường đánh bắt truyền thống của Việt Nam cho ngư dân tàu cá PY 92557 TS.

Sau khi nắm rõ tình trạng hỏng hóc, cán bộ, chiến sĩ trên tàu 740 đã nhanh chóng triển khai phương án đưa bơm điện chìm sang hút khô cho tàu cá PY 92577 TS, đòng thời kết hợp với Phân đội Làng chài đảo Tốc Tan tháo hệ thống truyền động của máy chính, gia công lá thép giảm chấn nối giữa các đăng với trục lai bơm cao áp của máy chính.

Niềm vui của thợ sửa chữa và thuyền trưởng tàu cá PY 92557 TS khi khắc phục xong sự cố.

Sau gần 2 ngày đêm, các kỹ sư và thợ sửa chữa của Làng chài Đảo Tốc Tan và cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 740 đã triển khai tốt các biện pháp đảm bảo neo đậu an toàn tuyệt đối cho tàu cá, tập trung khắc phục, sửa chữa thành công sự cố máy chính tàu PY 92557 TS. Trong suốt thời gian khắc phục, sửa chữa, cán bộ, chiến sỹ tàu 740 đã làm công tác động viên, nắm bắt tình hình, khám sức khỏe và cung cấp một số thuốc men, thực phẩm cho ngư dân. Dự kiến, nếu thời tiết ổn định thì chiều 25-7, tàu cá PY 92557 TS sẽ tiếp tục ra khu vực ngư trường truyền thống của Việt Nam để đánh bắt.

Khi đã khắc phục, sửa chữa xong và kiểm tra thử tải của máy chính ổn định, Thuyền trưởng tàu cá PY 92557 TS, ông Trần Văn Truyện đã bày tỏ lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ hải quân: “Thiệt may cho chúng tôi được bộ đội Hải quân ở Làng chài Tốc Tan và Tàu 740 giúp đỡ nhiệt tình, không những sửa chữa miễn phí mà còn đảm bảo ăn uống, cấp thuốc men, nước ngọt, hướng dẫn ngư trường đánh bắt truyền thống. Từ nay trở đi chúng tôi biết được địa chỉ tin cậy trên biển, mai mốt về tụi tôi sẽ kể cho mọi người biết”.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tau-740-sua-chua-thanh-cong-tau-ca-bi-nan-tren-bien-545284