Tàu bọc thép của ông Kim Jong Un 'sẽ tới Vladivostok ngày 24/4'

Tàu bọc thép của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới Vladivostok ngày 24/4 trước cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin, nguồn tin từ Đường sắt Viễn Đông của Nga tiết lộ.

"Đoàn tàu của ông Kim đến ga Hasan vào buổi sáng, sau đó tiếp tục đi đến Ussuriysk, rồi từ đó đến Vladivostok. Thời gian biểu có thể được điều chỉnh khi tàu đi trên tuyến đường sắt Hasan - Ussuriysk và sau đó là đoạn Ussuriysk - Vladivostok thuộc tuyến đường sắt Xuyên Siberia. Hành trình trở về cũng tương tự", nguồn tin nói với Sputnik.

Hôm 23/4, hai máy bay từ Triều Tiên đã hạ cánh ở sân bay Vladivostok. Truyền thông Hàn Quốc nói rằng đội an ninh của ông Kim Jong Un được cho là ở trên những chuyến bay này, tới Nga để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Vladimir Putin.

Trước đó, trong một động thái bất thường, truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 23/4 xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong Un sắp thăm Nga và có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Putin.

Ông Kim "sẽ sớm thăm Liên bang Nga theo lời mời của ông Vladimir Vladimirovich Putin, tổng thống Liên bang Nga", theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). "Họ sẽ có các cuộc hội đàm trong chuyến thăm".

Tuy nhiên, KCNA không đề cập hai nhà lãnh đạo sẽ gặp ở đâu và khi nào. Tờ Rodong Sinmun, báo chính thức của Triều Tiên, cũng đưa tin về chuyến thăm Nga sắp diễn ra của ông Kim mà không cho biết thêm chi tiết.

Việc truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin trước về kế hoạch thăm viếng của nhà lãnh đạo là điều bất thường.

Hai nhà lãnh đạo Kim và Putin nhiều khả năng sẽ gặp tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông nước Nga vào ngày 24 hoặc 25/4. Điện Kremlin trước đó thông báo họ sẽ gặp nhau vào "cuối tháng này" và cũng không nói rõ hơn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Putin sắp có cuộc gặp đầu tiên. Ảnh: AFP.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Putin sắp có cuộc gặp đầu tiên. Ảnh: AFP.

Dẫn nhiều nguồn tin, báo Kommersant của Nga cho biết ông Kim sẽ đến Vladivostok vào ngày 24/4 và có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin tại Đại học Liên bang Viễn Đông vào ngày hôm sau.

Báo này cũng nói ông Kim dự kiến ở Nga đến ngày 26/4, dù ông Putin sẽ khởi hành đi Bắc Kinh ngay sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo kế hoạch, tổng thống Nga sẽ tham dự diễn đàn "Vành đai và Con đường" được tổ chức tại thủ đô Trung Quốc trong hai ngày 26-27/4.

Báo Nga cho biết thêm rằng đoàn tàu của ông Kim, cùng phái đoàn có thể gồm khoảng 230 người, dự kiến băng qua biên giới Triều - Nga vào sáng 24/4.

Nếu ông Kim di chuyển bằng tàu, sẽ mất ít nhất 20 tiếng để ông đi từ Bình Nhưỡng đến Vladivostok. Dựa trên thời gian di chuyển ước tính, nhà lãnh đạo có thể xuất phát vào tối 23/4.

Cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong 8 năm, sau khi cha của ông Kim, cố lãnh đạo Kim Jong Il, gặp tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev vào năm 2011.

Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Kim đi nước ngoài sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 tại Hà Nội. Hội nghị kết thúc mà hai bên không đạt được thỏa thuận do bất đồng về phạm vi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và nới lỏng trừng phạt của Washington.

Sau hội nghị, Triều Tiên đã tăng cường ngoại giao với các nước láng giềng bao gồm Nga và Trung Quốc, động thái mà giới quan sát xem là nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên với Mỹ.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-boc-thep-cua-ong-kim-jong-un-se-toi-vladivostok-ngay-24-4-post905276.html