Tàu cá cháy trên biển, 2 ngư dân Quảng Ngãi thoát chết

Vào lúc 23 giờ tối 20.9, tàu KN - 367 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đã đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển về đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi an toàn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Lý Sơn chăm sóc sức khỏe. Vào lúc 23 giờ tối ngày 20-9, tàu KN - 367 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đã đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển về đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi an toàn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Lý Sơn chăm sóc sức khỏe.Vào lúc 23 giờ tối ngày 20-9, tàu KN - 367 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đã đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển về đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi an toàn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Lý Sơn chăm sóc sức khỏe.Vào lúc 23 giờ tối ngày 20-9, tàu KN - 367 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đã đưa 2 ngư dân bị nạn trên biển về đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi an toàn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Lý Sơn chăm sóc sức khỏe.

Ca nô tàu KN 367 đưa 2 ngư dân bị nạn về đảo Lý Sơn.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 20.9, khi đang hành nghề chụp mực tại đọa độ 15010'00N - 1090 53"06'E, cách đảo Lý Sơn khoảng 45 hải lý về hướng Đông Đông Nam, tàu cá QNg 95339 TS có công suất 727 CV, do ngư dân Châu Minh Sơn (46 tuổi, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bất ngờ khoang máy tàu phát lửa. Đi trên tàu lúc này, còn có ngư dân Châu Minh Thành (23 tuổi), là con trai của ngư dân Sơn.

Ngư dân Sơn cho biết, khi phát hiện khói dưới khoang máy bốc lên, 2 cha con đã nỗ lực dập lửa. Nhưng do dầu trên tàu chảy lan bắt lửa rất nhanh khiến tàu cháy dữ dội, lửa bao trùm ca bin tàu, 2 cha con quyết định nhảy xuống biển để thoát nạn.

Sau gần 1 giờ chơi vơi giữa biển nhìn tàu bị cháy, đến gần 15 giờ chiều cùng ngày, khi đang trong hành trình làm nhiệm vụ, tàu KN 367 đã phát hiện và cho tàu tiếp cận vị trí tàu bị nạn để cứu vớt ngư dân và tiến hành chăm sóc y tế, đồng thời tiến hành dùng vòi rồng phun dập lửa nước cứu tàu.

Thượng tá Đàm Thanh An – Chi đội phó, Chi đội Kiểm ngư số 3, cho biết, quá trình tiếp cận chữa cháy tàu bị nạn rất khó khăn do điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.

“Sau khi cứu được người, tàu chúng tôi phải dùng vòi rồng và phương tiện để chữa cháy, nhưng tàu cháy quá lớn, kèm theo dầu trong tàu bung ra nên việc dập lửa kéo dài, đến gần 16 giờ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Xác định tàu bị nạn không thể lai dắt về được nên chúng tôi đành đưa 2 ngư dân về đảo Lý Sơn" - Thượng tá Đàm Thanh An nói.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xảy ra vụ hỏa hoạn trên là do chập điện dưới khoang máy tàu cá. Vụ hỏa hoạn ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Hiện tại sức khỏe 2 ngư dân đã ổn định.

DANH NGHĨA

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tau-ca-chay-tren-bien-2-ngu-dan-quang-ngai-thoat-chet-632113.ldo