Tàu cá chở 10.000 lít dầu cháy dữ dội ở Phú Quốc gây thiệt hại lớn

Vụ cháy tàu cá chở 10.000 lít dầu xảy ra vào tối 9/10, tại khu vực Bãi Xếp, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang).

Thông tin được xác nhận bởi Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Kiên Giang) trên báo TTXVN.Theo đó, tàu cá bị cháy của ông Huỳnh Văn Sửu ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) có số hiệu KG 93218TS.

Theo Thượng tá Đặng Hữu Danh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, nhận tin cháy, đơn vị đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu, đồng thời thông báo với Hải quân Vùng 5, Vùng Cảnh sát biển 4 để phối hợp chữa cháy.

Hình minh họa

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phát thông báo kêu gọi các phương tiện khác đang neo đậu trong khu vực tàu cá bị cháy nhanh chóng di chuyển ra xa, đề phòng cháy lan, nổ bình gas rất nguy hiểm.

Báo Người Lao Động đưa tin, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên tàu có khoảng 10.000 lít dầu và hai bình gas lớn để phục vụ hoạt động đánh bắt trên ngư trường. Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát rất dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Thiệt hại trong vụ cháy ước tính khoảng 13 tỷ đồng, may mắn không gây thương vong về người.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang làm rõ.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tau-ca-cho-10-000-lit-dau-chay-du-doi-o-phu-quoc-gay-thiet-hai-lon-a406844.html