Tàu cá chở 12 ngư dân ở Thừa Thiên-Huế bốc cháy dữ dội trên biển

Tàu cá TTH-95294TS của tỉnh Thừa Thiên-Huế đang hành nghề lưới rê trên biển cách cửa biển Thuận An khoảng 40 hải lý đã bất ngờ bốc cháy, rất may 12 ngư dân đã kịp rời khỏi tàu cá.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, tối 4/11 một tàu cá của ngư dân địa phương đang hoạt động ngoài khơi cửa biển Thuận An, thành phố Huế, đã bất ngờ bốc cháy và chìm dưới biển.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó, khoảng khoảng 19 giờ ngày 4/11, tàu cá mang số hiệu TTH-95294TS, công suất 380 CV do ông Trần Minh Khánh, sinh năm 1979, ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, hành nghề lưới rê trên biển, cách cửa biển Thuận An khoảng 40 hải lý đã bất ngờ bốc cháy.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trên tàu cá có 12 thuyền viên, khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội, các thuyền viên đã kịp rời tàu cá bằng thuyền thúng và sau đó được các tàu đánh cá ở khu vực gần đó cứu vớt.

Sáng 5/11, tàu cá mang số hiệu TTH-91199TS chở 12 thuyền viên của tàu bị nạn và các tàu đánh cá khác vẫn đang ở khu vực tàu cá TTH-95294TS bị chìm đã nỗ lực trục vớt ngư lưới cụ còn sót lại trôi nổi trên biển.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, tàu cá TTH-95294TS lúc xuất bến có đầy đủ các loại giấy tờ và phương tiện cứu hỏa, cứu sinh theo quy định./.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tau-ca-cho-12-ngu-dan-o-thua-thienhue-boc-chay-du-doi-tren-bien/906087.vnp