Tàu cá Quảng Trị chìm trên biển sau mâu thuẫn

Ngày 17-9, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị chìm khiến 9 ngư dân rơi xuống biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 16-9, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nhận được trình báo của anh Lê Viết Trị (62 tuổi, thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về vụ việc tàu cá số hiệu QT 91252TS của anh Trương Đình Chiến (43 tuổi, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) bị tàu cá mang số hiệu tỉnh Quảng Ngãi làm chìm tại vị trí Đông Nam đảo Cồn Cỏ cách đảo khoảng 3 hải lý.

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ thăm khám sức khỏe cho các ngư dân trên tàu gặp nạn

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ thăm khám sức khỏe cho các ngư dân trên tàu gặp nạn

Sau sự việc, 9 ngư dân trên tàu cá QT 91252TS gặp nạn được tàu cá khác gần đó ứng cứu kịp thời và đưa vào huyện đảo Cồn Cỏ.

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã tiếp nhận, chăm sóc, điều trị cho các ngư dân bị thương. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển truy bắt tàu cá được cho gây ra vụ việc nói trên.

Đến rạng sáng ngày 17-9, tàu Cảnh sát biển 4033 của Hải đội 202 (Cảnh sát biển vùng 2) đã tiếp cận và đưa tàu cá tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 66359TS cùng 5 người trên tàu vào bờ để điều tra, làm rõ các thông tin liên quan theo quy định.

Theo tìm hiểu, ngư dân trên tàu gặp nạn cho hay nguyên nhân xảy ra sự việc là do tàu cá mang số hiệu tỉnh Quảng Ngãi “ném bộc phá” khiến tàu bị chìm sau khi xảy ra mâu thuẫn, to tiếng qua lại với nhau trước đó. Tuy nhiên, phía tàu cá tỉnh Quảng Ngãi lại phủ nhận sự việc “ném bộc phá” nói trên.

NGUYỄN HOÀNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//tau-ca-quang-tri-chim-tren-bien-sau-mau-thuan-842346.html