Tàu cá va phải đá ngầm, 11 ngư dân mắc kẹt trên biển

Trên đường vào bờ, tàu cá chở 11 ngư dân bất ngờ tông trúng đá rồi bị mắc kẹt. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện ra ứng cứu.

Tàu cá mắc kẹt trên biển được lực lượng chức năng ứng cứu. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Tàu cá mắc kẹt trên biển được lực lượng chức năng ứng cứu. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Sáng 20/2, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cứu thành công 11 thuyền viên trên tàu TTH 95138 TS bị mắc cạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo tàu TTH- 95138 đã va vào đá ngầm và bị mắc cạn tại phao số 2 cửa Thuận An khi đang trên đường vào bờ.

Tàu gặp nạn do ông Nguyễn Văn Bảo (35 tuổi, trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng. Tàu mang công suất 350 CV, trên tàu có 11 thuyền viên hành nghề kéo lưới rê.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã cử cán bộ, chiến sỹ thuộc trạm kiểm soát Thuận An và huy động 2 tàu đánh cá của ngư dân tổ chức cứu nạn, đưa 11 thuyền viên trên tàu TTH 95138 vào bờ an toàn.

Thượng úy Nguyễn Minh Phú, Trạm trưởng trạm kiểm soát Thuận An, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động 2 tàu cá của ngư dân cùng 4 cán bộ của Trạm biên phòng ra ứng cứu.

Do khu vực tàu cá gặp nạn là vùng nước quá cạn, nên việc tiếp cận thưc hiện công tác cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

"Đến 10h15, tàu được kéo ra khỏi khu vực mắc cạn và đang kéo vào khu vực sửa chữa", ông Phú nói.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tau-ca-va-phai-da-ngam-11-ngu-dan-mac-ket-tren-bien-a312375.html