Tàu cá vỏ thép nối đuôi vươn khơi 'mở hàng' đầu năm

Hàng chục tàu vỏ thép, vỏ gỗ nối đuôi nhau thẳng tiến ra ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa mở hàng chuyến biển đầu năm sau lễ ra quân

Sáng 27/2, tại cảng An Hòa (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) diễn ra lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm Mậu Tuất 2018.

Tàu thuyền căng khẩu hiệu sẵn sàng vươn khơi bám biển

Tàu thuyền căng khẩu hiệu sẵn sàng vươn khơi bám biển

Tại đây, hàng loạt tàu vỏ thép, vỏ gỗ của ngư dân các xã Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải,… căng băng rôn Biển bạc của ta do ngư dân ta làm chủ; Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là của Việt nam; ngư dân tích cực, đoàn kết đánh bắt và bảo vệ chủ quyền… chuẩn bị vươn khơi. Hàng trăm ngư dân có mặt tại lễ ra quân, chuẩn bị chu đáo ngư cụ chuẩn bị cho chuyến biển mở hàng may mắn.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm là hoạt động thường niên, mang đậm nét văn hóa của ngư dân vùng biển, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. “Việc tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2018, mong muốn ngư dân địa phương đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn để vươn khơi bám biển, đồng đời, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng”.

Ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ sẵn sàng vươn khơi

Tại buổi lễ cũng diễn ra sôi nổi các tiết mục văn nghệ truyền thống, hát bả trạo của người dân miền biển.

Chuyến biển đầu năm chở theo nhiều hy vọng về một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang

Ngư dân Đỗ Văn Trầm, (40 tuổi, ở thôn Hòa An, xã Tam Giang), chủ tàu vỏ thép QNg 91612 TS, công suất 829 CV, hành nghề chụp mực chia sẻ, sau lễ ra quân, ông cùng 17 bạn tàu sẽ xuất quân chuyến biển đầu tiên của năm Mậu Tuất. Tàu đã được chuẩn bị đầy đủ các ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm để vươn khơi. Chuyến biển mở hàng sẽ đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tau-ca-vo-thep-noi-duoi-vuon-khoi-mo-hang-dau-nam-1245403.tpo