Tàu Cảnh sát biển vật lộn với sóng gió cứu 10 ngư dân

Chiều 30.11, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho hay tàu Cảnh sát biển 2012 đã lai dắt tàu cá ĐNa 91060 cùng 10 ngư dân về đến Đà Nẵng an toàn.

Tàu cá ĐNa 91060 cùng 10 ngư dân về đến Đà Nẵng an toàn - Ảnh: N.T.

Trước đó, lúc 8 giờ 50 ngày 29.11, tàu cá ĐNa 91060 do ông Cao Minh Tuyền (ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm chủ tàu, cùng 9 ngư dân đánh bắt tại vùng biển thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Gặp sóng to gió lớn, nước tràn vào tàu, gây chết máy, ông Tuyền cùng các ngư dân khắc phục nhưng bất thành và bị trôi dạt tự do nên ông Tuyền cầu cứu về bờ. Lúc này tàu đang ở vị trí 17,05 độ vĩ Bắc, 107,47 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng hơn 30 hải lý.

Đài TTDH Đà Nẵng nhanh chóng kêu gọi các tàu xung quanh khu vực hỗ trợ tàu bị nạn. Lúc này, tàu Cảnh sát biển 2012, thuộc Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại Quảng Nam) đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Cồn Cỏ (Quảng Trị) nên nhận lệnh đi cứu nạn.

Tàu Cảnh sát biển 2012 lai dắt tàu cá về bờ - Ảnh: N.T

Sau một ngày vật lộn với sóng gió, tàu cảnh sát biển 2012 đã lai dắt được tàu cá về bờ an toàn.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tau-canh-sat-bien-vat-lon-voi-song-gio-cuu-10-ngu-dan-1028735.html