Tàu cao tốc Vũng Tàu - TPHCM gặp sự cố khi đang cập cảng Cần Giờ, 42 hành khách thoát nạn

Sáng 8.4, một tàu cao tốc từ Vũng Tàu về Cần Giờ (TPHCM), trên tàu có 42 khách gồm 28 hành khách về Cần Giờ và 14 hành khách về TPHCM, đã bị chìm 1/3 thân tàu, nước tràn vào buồng máy, buồng khách. May mắn, toàn bộ hành khách đã được đưa lên bờ an toàn trước khi xảy ra sự cố.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Tàu số hiệu C3 xuất phát từ Vũng Tàu lúc 8h để về Cần Giờ sau đó hành trình về bến Bạch Đằng (Q.1). Khi tàu cập cảng tàu Tắc Xuất (Cần Giờ), hành khách lên thì thủy thủ phát hiện tàu có sự cố ở khu vực buồng máy, nước từ bên ngoài bắt đầu vào buồng máy, buồng khách. Sau đó tàu chìm 1/ 3 thân tàu. Rất may là hành khách đã được đưa lên bờ an toàn trước khi xảy ra sự cố.

Việc khắc phục sự cố có thể mất thời gian nên chủ tàu đã bố trí xe đưa 14 hành khách về TPHCM bằng đường bộ.

Công tác cứu hộ tàu đang được triển khai, sau đó, để điều tra nguyên nhân sự cố.

Tuyến tàu cao tốc TP HCM – Cần Giờ - Vũng Tàu được đưa vào khai thác từ ngày 10.2.

Trên tuyến có 10 phương tiện, trong đó gồm 3 tàu loại có sức chở 50 khách, 2 tàu sức loại 96 khách và 3 tàu loại 151 khách.

Đây là những tàu cao tốc được đóng mới trong nước với các thiết bị hiện đại.

HÀ ANH CHIẾN – CTV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tau-cao-toc-vung-tau-tphcm-gap-su-co-khi-dang-cap-cang-can-gio-42-hanh-khach-thoat-nan-600145.ldo