Tàu cát 'băm nát' sông Lô, Giám đốc Sở TNMT Tuyên Quang nói là 'những trường hợp cá biệt'

Lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang cho biết các tàu cuốc theo phản ánh là tồn tại từ trước đây còn hiện nay chỉ cấp phép khai thác cát trên sông Lô bằng tàu hút...

Liên quan đến thông tin về tình trạng tuyến sông Lô chạy qua địa bàn các huyện Yên Sơn, huyện Sơn Dương, Thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) trở thành "điểm nóng" về tình trạng khai thác cát dẫn đến tình trạng sạt lở hai bên bờ sông, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Tại buổi làm việc với PV Báo Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND xã Thái Bình (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) xác nhận đúng là có nhận được thông tin của người dân về tình trạng sạt lở đất trên địa bàn xã.

Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Tuyên Quang cấp cho Công ty TNHH Tam Sơn (có địa chỉ tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) khai thác cát, sỏi bằng phương pháp lộ thiên trên sông Lô.

Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Tuyên Quang cấp cho Công ty TNHH Tam Sơn (có địa chỉ tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) khai thác cát, sỏi bằng phương pháp lộ thiên trên sông Lô.

Theo ông Dũng, xã Thái Bình (huyện Yên Sơn) nằm giáp ranh với xã An Khang (TP. Tuyên Quang) và hiện nay tại địa phương có 3 doanh nghiệp khai thác, 1 doanh nghiệp được cấp phép tận thu cát sỏi. Một trong số các doanh nghiệp được UBND tỉnh Tuyên Quang cấp giấy phép khai thác khoáng sản là Công ty TNHH Tam Sơn (có địa chỉ tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đối với thông tin phản ánh của người dân về việc tàu cuốc, tàu hút khai thác cát gây sạt lở đất và làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND xã Thái Bình (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết phía chính quyền địa phương sẽ thường xuyên nắm bắt, ghi nhận ý kiến của bà con nhân dân đồng thời mời các doanh nghiệp, cơ quan chức năng phối hợp với xã tiến hành kiếm tra, khắc phục và xử lý.

Một điểm tập kết cát sỏi trên sông Lô tại địa bàn xã Thái Bình (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang).

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Gia đình Việt Nam về vấn đề này, ông Trần Văn Chiến - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay việc cấp phép tàu cuốc khai thác cát là không có.

"Tuy nhiên, thời điểm trước đây có cấp phép thì tồn tại những tàu cuốc ở vị trí người ta không thể mang đi đâu được còn hiện nay khai thác chỉ là tàu hút cả", ông Chiến nói.

Hiện nay, tuyến sông Lô chạy qua địa bàn các huyện Yên Sơn, huyện Sơn Dương, Thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) trở thành "điểm nóng" về tình trạng khai thác cát dẫn đến tình trạng sạt lở hai bên bờ sông, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đối với những trường hợp theo như phản ánh của Báo Gia đình Việt Nam, lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang cho biết đó là "những trường hợp cá biệt" và phía sở đã xử lý trách nhiệm của các cấp địa phương như các huyện, các địa bàn cơ sở.

"Trách nhiệm chính ở đây quy định phân cấp cho huyện, xã và chính quyền địa phương nhưng địa bàn ở đây rất rộng nên cũng không thể kiếm soát hết được. Nếu có việc đấy là sẽ xử lý ngay chứ không bao giờ dung túng cả", ông Trần Văn Chiến thông tin.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin!

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168. Email: thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tau-cat-bam-nat-song-lo-giam-doc-so-tnmt-tuyen-quang-noi-la-nhung-truong-hop-ca-biet-d133220.html