Tàu chiến Anh bám sát chiến hạm Nga mang tên lửa siêu vượt âm

Hải quân Anh điều động tàu chiến HMS Portland giám sát chiến hạm Đô đốc Gorshkov mang theo tên lửa siêu vượt âm của Hải quân Nga khi chiếc tàu này khi di chuyển gần hải phận Anh.

Ngay khi đi vào trực chiến chưa lâu, Hải quân Nga đã điều tàu hộ vệ tàng hình Đô đốc Gorshkov trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon tới Đại Tây Dương.

"Tôi chắc chắn rằng những vũ khí mạnh mẽ như này sẽ bảo vệ Nga khỏi các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài một cách đáng tin cậy", Tổng thống Putin nói về việc triển khai tàu hộ vệ tàng hình Đô đốc Gorshkov mang tên lửa Zircon.

Ngay khi con tàu chiến của hải quân Nga này đi gần hải phận Anh, London đã điều chiến hạm để giám sát.

"HMS Portland đang giám sát chiến hạm Đô đốc Gorshkov và tàu dầu Kama của Nga khi họ di chuyển trên vùng biển quốc tế gần nước Anh. Chiến hạm Portland và trực thăng Merlin đi kèm theo dõi và báo cáo mọi động thái của nhóm tàu hải quân Nga", Bộ Quốc phòng Anh ra thông cáo cho biết hôm 11/1.

Trung tá Ed Moss-Ward, hạm trưởng HMS Portland, cho biết giám sát và hộ tống tàu chiến nước ngoài ở những vùng biển tiếp giáp với nước Anh là "hoạt động bình thường".

"Hải quân Anh duy trì lực lượng hiện diện thường trực nhằm bảo đảm các bên tuân thủ quy tắc hàng hải, răn đe những hành động xấu và bảo vệ lợi ích quốc gia", Trung tá Moss-Ward nhấn mạnh.

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Gorshkov mang tên lửa siêu vượt âm Zircon rời cảng và bắt đầu chuyến tuần tra dài ngày trên biển hôm 4/1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov sẽ đến Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải.

"Con tàu được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon này có khả năng tấn công chính xác vào mục tiêu trên biển hay trên đất liền", ông Shoigu nhấn mạnh.

Được biết, tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov - Dự án 22350 là chiến hạm mạnh nhất được đóng mới cho hải quân Nga trong thời gian gần đây. Đây cũng sẽ là chiến hạm đầu tiên của Nga được trang bị tên lửa Zircon.

Chiến hạm Đô đốc Gorshkov được thiết kế bởi Severnoye Design Bureau, Saint Petersburg.

Mặc dù được xem là sự kế thừa của chiến hạm săn ngầm lớp Krivak nhưng khác với người tiền nhiệm, lớp tàu chiến này có thể thực hiện tốt mọi chức năng gồm tấn công tầm xa, chống ngầm và hộ tống nên Nga xếp vào tàu khu trục cỡ nhỏ.

Khởi đóng vào năm 2006 sau nhiều lần dời thời hạn, con tàu chính thức được biên chế cho hải quân Nga vào năm 2013.

Tàu được đóng theo công nghệ tàng hình, sử dụng loại vật liệu nhẹ composite mới, do vậy có thể hấp thụ phần lớn tín hiệu sóng radar phát tới.

Con tàu có chiều dài 135 m; rộng 16,4 m; tốc độ 29 hải lý/giờ; tầm hoạt động 4.000 hải lý và lượng giãn nước 4.550 tấn và có thể hoạt động dài ngày trên biển.

Đô đốc Grigorovich được được trang bị hệ thống vũ khí cực kì hiện đại, thuộc hàng “khủng” nhất Hải quân Nga hiện nay. Đầu tiên là pháo hạm hạng nặng A-190 100mm.

Tiếp đến là hệ thống phòng thủ tầm gần Kashtan-M, mỗi bệ chiến đấu lắp 2 pháo phòng không 6 nòng cỡ 30mm (tầm bắn 5.000m) và 8 tên lửa 9M311 đạt tầm bắn xa tối đa 10 km.

Trong tác chiến phòng không, tàu được trang bị tổ hợp tên lửa đối không tầm trung Shtil-1 với 3 module phóng thẳng đứng 3S90E. Mỗi module chứa 12 tên lửa 9M317E đạt tầm phóng đến 50 km.

Đáng kể nhất là hệ thống 8 ống phóng có thể trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, tên lửa hành trình đối đất Kalibr-NK hoặc tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh P-800 Oniks.

Vũ khí này có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi 1.000 km với tốc độ hơn 11.000 km/h, gấp 9 lần âm thanh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tên lửa siêu thanh Zircon có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới hiện nay.

Đô đốc Gorshkov là chiến hạm đầu tiên của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon.

Hệ thống pháo bắn nhanh CIWS AK-630 với tốc độ bắn lên tới 6.000 phát/phút cũng được trang bị ở hai bên phía đuôi tàu.

Các ống phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 533mm được bố trí dọc thân tàu.

Ngay phía trước thượng tầng là hệ thống phóng rocket chống ngầm RBU-6000.

Đuôi tàu có thể chở được một trực thăng săn ngầm Ka-27 hoặc trực thăng cảnh báo sớm Ka-31.

Để điều khiển con tàu cần tới đội thủy thủ từ 190-220 người.

Về hệ thống điện tử, chiến hạm trang bị bao gồm: radar tìm kiếm mục tiêu đường không 5P-27, radar tìm kiếm mục tiêu trên mặt nước và trên không 5P-20K, radar tìm kiếm mục tiêu mặt nước 34K1 Molonit và radar điều khiển hỏa lực 5P-10 Puma.

Ngoài ra, tàu khu trục lớp Đô đốc Gorshkov còn có 2 radar chiếu xạ mục tiêu và điều khiển hỏa lực cho hệ thống phòng thủ tầm cực gần Palash.

Hệ thống định vị thủy âm Zarya M gắn ở thân tàu và hệ thống định vị thủy âm kéo theo Vinyetka.

Người Nga cũng trang bị hệ thống chiến tranh điện tử Prosvet-M EW kèm theo 2 hệ thống phóng mồi bẫy PU CT-308 và PU CT-216 cho con tàu này.

Hệ thống động lực của tàu là sự kết hợp với 2 động cơ turbine khí M90 công suất 27.500 mã lực, 2 động cơ diesel công suất 5.200 mã lực giúp tàu đạt tốc độ 29,5 hải lý/h, tầm hoạt động 8.300 km khi chạy với tốc độ kinh tế 14 hải lý/h, dự trữ hành trình 30 ngày.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tau-chien-anh-bam-sat-chien-ham-nga-mang-ten-lua-sieu-vuot-am-post528525.antd