Tàu chiến Israel nâng cấp soán ngôi Molniya 1241.8

Sau khi trải qua quá trình hiện đại hóa, các tàu tên lửa tấn công nhanh Sa'ar 4.5 của Israel đã vượt qua Molniya 1241.8 về khối lượng vũ khí mang theo.

Từ trước tới nay tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya - Dự án 1241.8 do Nga thiết kế vẫn được biết đến như lớp chiến hạm cỡ nhỏ sở hữu dàn hỏa lực hùng hậu nhất, mặc dù lượng giãn nước đầy tải chỉ 560 tấn với chiều dài 56 m, chiều rộng 10,5 m nhưng sức mạnh của chúng chẳng thua kém gì các khinh hạm cỡ 2.000 - 3.000 tấn.

Cụ thể, tàu được trang bị tới 4 cụm bệ phóng KT-184 mang 16 tên lửa hành trình diệt hạm Kh-35 Uran-E, 2 pháo phòng không bắn nhanh AK-630M 30 mm, 1 pháo hạm AK-176M 76,2 mm và còn cả bệ phóng tên lửa vác vai SA-N-10.

Hệ thống điện tử của tàu gồm radar trinh sát đường không Pozitiv-ME, radar điều khiển hỏa lực tên lửa chống hạm Garpun-Bal, radar kiểm soát hỏa lực pháo MR-123 Vympel cùng hệ thống phóng mồi bẫy ngụy trang PK-10.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8 do Nga chế tạo

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8 do Nga chế tạo

Tuy nhiên mới đây khi Hải quân Israel đưa vào phục vụ chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh Sa'ar 4.5 (Hetz) nâng cấp của mình thì Molniya 1241.8 đã chính thức mất danh hiệu trên, bởi mặc dù lượng giãn nước chỉ xấp xỉ 500 tấn với chiều dài 61,7 m; chiều rộng 6,7 m nhưng trang bị của lớp tàu này cực kỳ khủng khiếp.

Dàn vũ khí mà Sa'ar 4.5 nâng cấp mang theo gồm có 1 pháo Oto Breda cỡ 76,2 mm; 2 pháo tự động Oerlikon cỡ 20 mm được điều khiển tự động, 2 cụm ống phóng Mk 141 mang theo 8 tên lửa hành trình diệt hạm RGM-84 Harpoon, bên cạnh đó là 2 cụm containet mang theo rocket mồi bẫy cỡ lớn.

Điểm nổi bật của Sa'ar 4.5 đó là nó có hỏa lực phòng không và tấn công cực mạnh với 32 tên lửa Barak-1 đặt trong các ống phóng thẳng đứng và tích hợp cả bệ phóng dành cho máy bay không người lái cảm tử kiểu Harpy hay Harop, có thể tung đòn tấn công tầm xa hoặc trinh sát rất sâu trong đất liền đối phương.

Hệ thống điện tử của Sa'ar 4.5 bao gồm radar cảnh giới đường không và bề mặt Neptune của Thales, radar điều khiển hỏa lực EL/M-2258 và EL/M-2221và tổ hợp thiết bị đối kháng điện tử do Elbit Systems chế tạo.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Sa'ar 4.5 phiên bản hỏa lực mạnh của Hải quân Israel

Thông qua phiên bản nâng cấp của chiếc Sa'ar 4.5 có thể nhận thấy tiềm lực khoa học kỹ thuật của Israel là cực kỳ đáng nể, trình độ "chất tải" vũ khí của họ lên chiến hạm cỡ nhỏ khiến Nga cũn phải kính phục và ngước nhìn.

Điểm ưu việt nữa của Sa'ar 4.5 là thiết kế của lớp tàu này chú trọng đến việc giảm diện tích phản xạ radar, cho khả năng tàng hình rất tốt trước khí tài trinh sát điện tử và quang học của đối phương, đây là điểm nổi trội nữa khi đặt cạnh Molniya 1241.8.

Ngoài chiếc Sa'ar 4.5, Hải quân Israel còn hai lớp chiến hạm khác là Sa'ar 5 và mới nhất là Sa'ar 6 cũng được trang bị dàn hỏa lực vô cùng hùng hậu, đảm nhiệm tốt cả vai trò phòng không hạm đội, phòng thủ tên lửa lẫn chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tau-chien-israel-nang-cap-soan-ngoi-molniya-12418-3386139/