Tàu chiến lớn nhất của Philippines 'diễu võ giương oai' trên Biển Ấn Độ

Trong cuộc tập trận huấn luyện chung vừa diễn ra trên vùng biển Ấn Độ, Philippines đã đưa tàu chiến lớn nhất của nước này tới tham dự.

Những hình ảnh mới nhất về cuộc tập trận chung vừa được Nhật tổ chức trên vùng biển Ấn Độ cho thấy sự tham gia của tàu chiến lớn nhất Nhật Bản và tàu chiến lớn nhất trong biên chế của Hải quân Philippines hiện tại. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu vận tải đổ bộ Davao de Sur của Hải quân Philippines tham gia cuộc tập trận chung trên vùng biển Ấn Độ. Nguồn ảnh: Sina.

Đây được coi là tàu chiến lớn nhất của Hải quân Philippines tính tới thời điểm hiện tại. Tàu Davao del Sur cũng rất mới, chỉ vừa được gia nhập biên chế lực lượng hải quân nước này từ năm 2017. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu Davao del Sur được Indonesia đóng theo hợp đồng thuê của phía Philippines, tàu được đóng theo lớp Tarlac và trong hải quân Philippines hiện tại có tổng cộng hai tàu loại này. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu có độ giãn nước tối đa 11.500 tấn, chiều dài 123 mét, lườn rộng 21,8 mét và mớm nước tối đa 5 mét. Động cơ của tàu mang thương hiệu MAN do Đức sản xuất. Nguồn ảnh: Sina.

Hải quân Philippines dự kiến sẽ đóng tổng cộng 5 tàu vận tải đổ bộ loại này, trong đó có một tàu dự kiến sẽ được cải biên thành tàu bệnh viện. Nguồn ảnh: Sina.

Về phía Nhật, như thường lệ Tokyo đã cử tàu khu trục "trá hình" Izumo số hiệu 183 tham gia cuộc tập trận mang đậm tính chất ngoại giao này. Nguồn ảnh: Sina.

Có độ giãn nước tối đa 27.000 tấn, tàu khu trục hạm trực thăng của Nhật hiện được coi là khu trục hạm có độ giãn nước lớn nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sina.

Trong tương lai, khi khu trục hạm Izumo có thêm tính năng triển khai và thu hồi máy bay tiêm kích F-35, Nhật sẽ đổi cách gọi tên tàu này, biến nó thành một "khu trục hạm đa năng". Nguồn ảnh: Sina.

Ở thời điểm hiện tại, khu trục hạm trực thăng Izumo của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản mang theo được tối đa 28 máy bay trực thăng các loại. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khu trục hạm mang trực thăng Kaga và Izumo trong biên chế của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-chien-lon-nhat-cua-philippines-dieu-vo-giuong-oai-tren-bien-an-do-1249952.html