Tàu chiến Nga tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Biển Đen

Các cuộc tập trận chung ở miền Tây Ukraine trong tuần này diễn ra vài ngày sau khi Belarus và Nga tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn.

Tàu Đô đốc Makarov của Nga rời căn cứ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TASS)

Hãng tin Interfax dẫn nguồn Hải quân Nga cho biết ngày 20/9, khoảng 20 tàu chiến Nga đã bắt đầu các tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Biển Đen, trong bối cảnh Ukraine tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ.

Các cuộc tập trận chung ở miền Tây Ukraine trong tuần này diễn ra vài ngày sau khi Belarus và Nga tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn.

Quan hệ giữa Kiev với Moskva xấu đi rõ rệt từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea.

Trong một thông cáo ngày 7/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không S-400 của nước này đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật tại bãi huấn luyện Ashuluk.

Thông cáo nêu rõ: "Các hệ thống phòng không Triumf S-400 và trung tâm chỉ huy đã tiến hành tập trận đẩy lui một cuộc tấn công tên lửa lớn. Nhiệm vụ trong khuôn khổ tập trận là phát hiện và đánh chặn các tên lửa mô phỏng những vũ khí tấn công trên không tân tiến của một quốc gia thù địch."

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của các nhóm đến từ Lực lượng Phòng Không Leningrad thuộc Quân khu miền Tây./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tau-chien-nga-tap-tran-ban-dan-that-quy-mo-lon-o-bien-den/741966.vnp