Tàu chiến Pháp tấn công Syria lộ nhược điểm sau khi về nước

Khinh hạm FREMM của Pháp sau khi khai hỏa ba quả tên lửa vào Syria hôm 14/4 vừa rồi đã quay trở về Pháp trong tình cảnh bệ phóng bị ám khói 'đen xì' sau chỉ ba phát bắn.

Khinh hạm FREMM của Pháp đã trở về nước sau màn không kích chớp nhoáng tại Syria cùng với liên quân Anh, Mỹ hôm 14/4 vừa rồi. Điều đáng nói là trong những bức ảnh đầu tiên của chiếc FREMM của Pháp lại có thể nhận thấy các giếng phóng tên lửa "đen xì" của chiếc khinh hạm này. Nguồn ảnh: Sina.

Khinh hạm FREMM của Pháp đã trở về nước sau màn không kích chớp nhoáng tại Syria cùng với liên quân Anh, Mỹ hôm 14/4 vừa rồi. Điều đáng nói là trong những bức ảnh đầu tiên của chiếc FREMM của Pháp lại có thể nhận thấy các giếng phóng tên lửa "đen xì" của chiếc khinh hạm này. Nguồn ảnh: Sina.

Dường như các thủy thủ trên chiếc tàu chiến Pháp này không quan tâm lắm tới việc vệ sinh cho các giếng phóng tên lửa thẳng đứng VLS này sau khi sử dụng nó hoặc đơn giản là họ đã cố cọ, nhưng vết ám đen không thể sạch được. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng cộng Hải quân Pháp đã có 3 khinh hạm FREMM là FS Aquitaine, FS Auvergne và FS Languedoc trên vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, ngoài khơi Israel trong cuộc tấn công Syria hôm 14/4 vừa rồi, tuy nhiên chỉ duy nhất khinh hạm mang tên Languedoc có thể khai hỏa vào phía Syria, các tàu còn lại được cho là gặp sự cố hoặc không có nhiệm vụ khai hỏa. Nguồn ảnh: Sina.

Mỗi khinh hạm FREMM của Pháp được trang bị các giếng phóng thẳng đứng Sylver A70 và các tên lửa hành trình MdCN. FREMM trên lý thuyết là có thể phóng được tối đa 16 quả tên lửa MdCN cùng lúc nhưng tàu Languedoc cũng chỉ phóng 3 quả. Nguồn ảnh: Sina.

Thậm chí, nhiều nguồn tin của báo giới Pháp còn khẳng định, 3 tàu Khinh hạm FREMM của nước này dự định phóng 16 quả tên lửa vào Syria nhưng sự cố đã khiến các tàu này chỉ phóng được 3 quả từ duy nhất một tàu Languedoc. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài hệ thống tên lửa hiện đại, khinh hạm FREMM còn được trang bị pháo OTO Melara 76mm có độ chính xác cực cao, kèm theo đó là 3 khẩu pháo 20mm điều khiển từ xa. Nguồn ảnh: Sina.

Các tàu khinh hạm FREMM của Pháp có thể mang theo nhiều loại tên lửa khác nhau phục vụ cho từng mục đích chiến đấu, bao gồm tên lửa phòng không Aster 15, tên lửa chống hạm MM-40 Exocet, tên lửa hành trình MBDA SCALP và ngư lôi chống ngầm. Nguồn ảnh: Xiaolaoxi.

Ngoài ra, các tàu khinh hạm FREMM của Pháp còn được trang bị 1 nhà chứa có khả năng mang theo một máy bay NH90 để tăng cường khả năng kiểm soát vùng trời và phát hiện tàu ngầm của đối phương. Nguồn ảnh: Xiaolaoxi.

Được ra đời từ năm 2007, khinh hạm FREMM là sản phẩm của sự hợp tác giữa Hải quân hai nước Pháp và Italia. Hiện tại, loại Khinh hạm này đang hoạt động trong hải quân 4 nước trên thế giới bao gồm 6 chiếc của Italia, 4 chiếc của Pháp, 4 chiếc của Morocoo và 1 chiếc của Ai Cập. Nguồn ảnh: DCNS.

Theo dự kiến, Hải quân Italia sẽ nhận thêm 4 chiếc nữa trong tương lai, nâng tổng số khinh hạm FREMM của nước này lên 10 chiếc, hải quân Pháp sẽ nhận được 4 chiếc nữa, tổng cộng 8 chiếc. Nguồn ảnh: DCNS.

Mời độc giả xem Video: Khinh hạm FREMM của Pháp diễn tập bắn đạn thật.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-chien-phap-tan-cong-syria-lo-nhuoc-diem-sau-khi-ve-nuoc-1042938.html