Tàu chiến Trung Quốc bám đuổi khinh hạm Nga gần Senkaku

Sự việc này xảy ra ngày 4.7 ở vùng biển thuộc quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc đòi chủ quyền và đặt tên là quần đảo Điếu Ngư.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật cho biết: một khinh hạm Trung Quốc đã đi vào khu vực tranh chấp này trong 6 phút kể từ lúc 7 giờ 44 phút sáng, và bám đuổi một khinh hạm Nga cũng đi vào khu vực này, như một nỗ lực khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Senkaku/Điếu Ngư.

Khinh hạm Nga ở trong vùng biển này từ 7 giờ 05 phút đến 8 giờ 16 phút sáng, xem ra để tránh một cơn bão.

Vị quan chức nói bằng cách tỏ ra như đang tuần tra lãnh thổ của mình, Trung Quốc cố gắng chứng tỏ tuyên bố chủ quyền Senkaku, và động thái này “gây căng thẳng đơn phương và tạo ra một tình hình đáng lo ngại”.

Sau sự cố này- đúng vào lúc Trung Quốc phô trương sức mạnh hải quân và tăng cường quan hệ quân sự với Nga- Tokyo đã gởi công hàm phản đối đến Bắc Kinh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Chánh văn phòng chính phủ Nhật Seiji Kihara nói Nhật “sẽ phản ứng dứt khoát nhưng với thái độ bình tĩnh” chống lại những hành động tương tự của Trung Quốc.

Theo báo Japan Times, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, tàu chiến Trung-Nga bị phát hiện cùng lúc đi vào vùng biển tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Minister Shigeo Yamada đã phản đối với Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Khổng Huyễn Hựu qua điện thoại, bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về sự cố, theo Bộ Ngoại giao Nhật cho biết.

Qua một kênh ngoại giao, Tokyo cũng kêu gọi Moscow có phản ứng thích đáng, đồng thời bày tỏ sự quan tâm về những hoạt động gần đây của Nga ở quanh Senkaku.

Nhưng Nhật không phản đối Nga, vì Nga không tuyên bố chủ quyền Senkaku và vì khinh hạm Nga vào vùng tranh chấp để tránh bão, theo một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nhật cho Japan Times biết.

Bộ Ngoại giao Nhật còn nói không có báo cáo nào về tàu chiến Trung-Nga đi vào vùng tranh chấp quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhiều năm qua, Nhật đã nhiều lần phản đối tàu cảnh sát biển Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải Nhật quanh quần đảo Senkaku.

Nhật cũng cảnh giác trước quan hệ hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Trung-Nga ví dụ nhiều máy bay ném bom Trung-Nga đã bay trên biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và Thái Bình Dương hồi cuối tháng 5.

Bảo Vĩnh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tau-chien-trung-quoc-bam-duoi-khinh-ham-nga-gan-senkaku-183943.html