Tàu chiến Trung Quốc vừa chĩa pháo vào tàu Philippines mang những vũ khí gì?

Theo cáo buộc của phía Philippines, một tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Trung Quốc đã có động thái khiêu khích khi chĩa pháo thẳng vào tàu của Philippines trên biển Đông.

Cụ thể, Philippines đã tố cáo tàu chiến của Trung Quốc chĩa pháo vào tàu tuần tra của nước này khi đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển Đông hôm 17/4. Nguồn ảnh: QQ.

Cụ thể, Philippines đã tố cáo tàu chiến của Trung Quốc chĩa pháo vào tàu tuần tra của nước này khi đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển Đông hôm 17/4. Nguồn ảnh: QQ.

Phía Philippines khẳng định đây là hành động thù địch không thể chấp nhận được. Trước đó, các thủy thủ trên tàu tuần tra của Philippines đã gửi thông điệp cảnh báo bằng vô tuyến điện. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu tuần tra của Philippines đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển này là tàu BRP Conrado Yap sau khi gửi thông điệp qua vô tuyến điện đến tàu chiến của Trung Quốc đã nhận được hồi đáp rằng chính phủ Trung Quốc "có chủ quyền không thể tranh cãi" ở các đảo và vùng biển lân cận trên biển Đông. Nguồn ảnh: QQ.

Ngay sau đó, tàu tuần tra của Philippines áp sát và lập tức, tàu hộ vệ của Trung Quốc quay pháo hạm trên tàu chĩa vào phía tàu Philippines. Các thủy thủ trên tàu BRP Conrado Yap khẳng định tàu chiến của Trung Quốc là chiếc Type 056A mang số hiệu 514. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Type 056 là tàu hộ vệ được Trung Quốc tự nghiên cứu và bắt đầu đóng mới từ đầu những năm 2010. Đây hiện được coi là một trong những loại tàu chiến có quân số lớn nhất của Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ.

Tính tới tháng 1/2020, tổng cộng Hải quân Trung Quốc đang sử dụng 44 tàu hộ vệ Type 056 trong biên chế lực lượng. Ngoài ra nước này cũng dự kiến sẽ đóng mới tổng cộng 71 chiếc khác. Nguồn ảnh: QQ.

Hộ vệ hạm Type 056 của Trung Quốc có giãn nước tối đa chỉ 1500 tấn, dài 90 mét và mớm nước 4 mét. Tàu được trang bị hai động cơ diesel cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 25 hải lý giờ. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu có biên chế thủy thủ đoàn chỉ 78 người, được trang bị vũ khí chính bao gồm một khẩu hải pháo 176 cỡ nòng 76mm, 2 pháo 30mm cùng 2 ống phóng tên lửa Ỵ-83 chống hạm. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra tàu hộ vệ đông bậc nhất Trung Quốc còn được trang bị 8 ống phóng FL-3000N phòng không và 2x6 ống phóng ngư lôi 324mm. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu cũng có một sàn đáp để hạ cánh trực thăng. Thông thường, tàu hộ vệ tên lửa Type 056 của Trung Quốc sẽ mang theo một trực thăng Z-9 làm nhiệm vụ vận tải. Nguồn ảnh: QQ.

Video Hộ vệ hạm lớp Type 056 của Hải quân Trung Quốc.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-chien-trung-quoc-vua-chia-phao-vao-tau-philippines-mang-nhung-vu-khi-gi-1374201.html