Tàu chiến Type 022 Trung Quốc có thể 'đánh chìm' TSB Mỹ?

Báo chí Trung Quốc tin rằng, tàu tên lửa Type 022 là mối đe dọa lớn nhất đối với các tàu sân bay Mỹ.

Trong một phân tích mới đây trên báo chí Trung Quốc, tàu tên lửa Type 022 là mối đe dọa lớn nhất đối với hạm đội tàu sân bay Mỹ. Theo lý giải của các chuyên gia Trung Quốc, Type 022 có tốc độ rất cao, linh hoạt sẽ “chia nhỏ” nhóm tác chiến tàu sân bay và diệt từng “cây đũa một”.

Tàu tên lửa Type 022 (lớp Hồ Bắc) là lớp tàu chiến cỡ nhỏ, cao tốc chủ lực của hải quân Trung Quốc hiện nay, được thiết kế và chế tạo từ năm 2004 nhằm thay thế lớp tàu Type 037 và C14.

Điểm nhấn trên Type 022 dễ nhận ra thấy là thiết kế 3 thân xuyên sóng đem lại khả năng đạt tốc độ rất cao nhờ giảm đáng kể lực cản của nước biển. Ngoài ra, toàn bộ thân tàu kết cấu góc cạnh mọi nơi giúp tiết diện mặt phản xạ radar chỉ tương đương với tàu loại 30 tấn. So với tàu 3 thân trên thế giới, Type 022 sử dụng kết cấu hợp kim nhôm để chế tạo nhằm giảm trọng lượng của tàu.

Type 022 có lượng giãn nước toàn tải 224 tấn, dài 42,6m, rộng 12,2m, mớn nước 1,5m, thủy thủ đoàn 12 người.

Với hai động cơ diesel công suất 6.865 mã lực/chiếc cùng 4 hệ thống đẩy waterjet cho con tàu đạt tốc độ đến 36km/h.

Hỏa lực chủ yếu tạo nên sức mạnh của Type 022 trong tác chiến chống tàu là tên lửa hành trình C-803 đạt tầm bắn 350km, tốc độ bay cận âm, dùng phương thức tự dẫn quán tính kết hợp radar chủ động pha cuối.

Hỏa lực phòng không chỉ có bệ pháo cao tốc AK-630 (Trung Quốc sản xuất trong nước từ thiết kế Nga) và tên lửa phòng không vác vai tầm thấp QW bắn từ bệ FLS-1.

Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng, chỉ với 20 tàu tên lửa Type 022 (tổng cộng 160 tên lửa C-803) cũng đủ tạo thành mối nguy hiểm chí mạng tới bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa của nước nào.

Trong khi đó, các tàu Type 022 là không dễ đối phó vì kính thước của những tàu này nhỏ, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu này thấp, cũng gì vậy mà tỷ lệ sống sót của nó cũng được tăng đáng kể.

Sản xuất từ năm 2004, tới nay sau 11 năm có tới 83 chiếc Type 022 được Trung Quốc chế tạo. Điều đó cho thấy, bên cạnh việc phát triển tàu lớn, nước này vẫn tập trung vào tàu nhỏ để thực hiện đòn tấn công nhanh, bất ngờ.

Bằng Hữu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/tau-chien-type-022-trung-quoc-co-the-danh-chim-tsb-my-603186.html