Tàu chiến, vũ khí Nga 'ùn ùn' tới Syria sau vụ không kích bất ngờ của Mỹ

Hình ảnh hai tàu chiến Nga chở theo các phương tiện quân sự trên hành trình tới Syria sau khi Mỹ cùng các đồng minh bất ngờ phóng hơn 100 tên lửa Tomahawk về phía Syria hôm 14/4 đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo Daily Mail, tàu vận tải đổ bộ Alligator của Nga được phát hiện có mặt ở eo biển Bosphorus trên đường đến căn cứ hải quân Tartus tại Syria hôm 15/4.

Tàu vận tải đổ bộ Alligator của Nga có mặt ở eo biển Bosphorus hôm 15/4.

Con tàu này có mặt ở eo biển Bosphorus chỉ sau đúng một ngày Mỹ cùng Anh và Pháp cho phóng hơn 100 tên lửa về phía Syria sau cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta, khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương vào ngày 7/4.

Trong lần điều động thứ 4 tới Syria lần này, tàu Alligator được cho mang theo các xe tăng, xe tải, xe cứu thương và radar IED.

Những hình ảnh được chuyên gia hải quân Yörük Işık ở Bosphorus đăng tải cho thấy, tàu đổ bộ lớp Alligator của Nga chở theo các xe tăng BTR-80, xe tải Ramaz, xe cứu thương và radar Pelena-1.

Ngoài ra, tàu vận tải Alexandr Tkachenko của Nga cũng được cho đang trên hành trình tới căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria.

Tàu vận tải Alexandr Tkachenko được cho mang theo các tàu tuần tra cao tốc, cầu tạm và xe tải quân sự. Cụ thể, tàu BMK-T chuyên dùng để xây cầu tạm đã có mặt trên tàu Alexandr Tkachenko.

Ảnh: Tàu chiến, khí Nga “ùn ùn” tới Syria sau vụ không kích bất ngờ của Mỹ

Hàng loạt phương tiện quân sự xuất hiện trên tàu vận tải đổ bộ Alligator của Nga.

Bản đồ di chuyển của hai tàu vận tải Nga trên hành trình tới căn cứ hải quân Tartus ở Syria.

Tàu Alexandr Tkachenko cũng có mặt ở eo biển Bosphorus mang theo các tàu tuần tra cao tốc, cầu tạm và xe tải quân sự.

Hàng loạt xe tải quân sự được tàu Alexandr Tkachenko chuyên chở.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/anh-tau-chien-vu-khi-nga-un-un-toi-syria-sau-vu-khong-kich-bat-ngo-cua-my-post259676.info