Tàu chìm, cây đổ hàng loạt đè bẹp ô tô trong mưa lớn ở Đà Nẵng

Mưa to kèm gió khá lớn tại Đà Nẵng do ảnh hưởng bão số 5 khiến 1 tàu đánh bắt hải sản chìm, hàng loạt cây xanh ngã đổ đè ô tô trong đêm 30 và sáng 31/10.

Sáng 31/10, theo ghi nhận của PV, trên địa bàn Đà Nẵng trời mưa rất to kèm gió khá lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều cây xanh trên một số tuyến đường bật gốc.

 Cây đổ đè trúng ô tô trên đường Lê Hồng Phong, Đà Nẵng.

Cây đổ đè trúng ô tô trên đường Lê Hồng Phong, Đà Nẵng.

Trên đường Trần Thị Lý thuộc địa bàn quận Sơn Trà và Hải Châu (đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý), nhiều cây xanh bật gốc, đổ rạp. Tại đường Lê Hồng Phong, cây xanh to bật gốc đổ đè bẹp phần đầu một chiếc ô tô nhưng rất may không thiệt hại về người. Một số tuyến đường khác ở trung tâm thành phố Đà Nẵng nhiều cây xanh bị gió quật bật gốc.

Ngay trong đêm qua và sáng nay, các lực lượng chức năng dọn dẹp cây ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Lực lượng chức năng xử lý cây xanh bật gốc trên đường Trần Thị Lý.

Do ảnh hưởng của bão số 5, sóng lớn đánh chìm tàu cá ĐNa 27028 của ông Đinh Ký Lộc Phước (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) tại khu vực trước Trạm CT15.

Hiện chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Sơn Trà cùng gia đình đang tìm cách trục vớt.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tau-chim-cay-do-hang-loat-de-bep-o-to-trong-mua-lon-o-da-nang-d507514.html