Tàu chở 2.000 tấn than đâm tàu cá, 3 thuyền viên rơi xuống biển

Va chạm với một tàu chở hơn 2.000 tấn than giữa biển khiến tàu cá bị chìm, 3 người trên tàu cá rơi xuống biển, hiện mới cứu vớt được 1 người.

Sáng 24/9, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cho biết, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định và tàu cá của ngư dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển sau khi va chạm với một tàu hàng.

Trước đó, tàu BĐ 91549 TS (chủ tàu ông Đinh Văn Trung, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) trên tàu có 3 lao động, xuất bến lúc 10h ngày 22/9 tại Mũi Tấn, TP Quy Nhơn.

Hiện hai ngư dân trên tàu cá vẫn mất tích sau khi va chạm với tàu hàng trên biển. Ảnh minh họa

Lúc 19h15 ngày 23/9, khi đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 140 01’N - 1090 18’E (cách bờ biển Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định) 2,7 hải lý thì bị tàu hàng Thái Anh 06 của Công ty TNHH MTV vận tải biển Thái Anh (tỉnh Thái Bình) đâm, va.

Vụ va chạm làm 3 thuyền viên của tàu cá BĐ 91549 TS bị rơi xuống biển. Sau vụ việc, tàu Thái Anh 6 đã cứu vớt được 1 thuyền viên, 2 thuyền viên còn lại mất tích.

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cũng đã thông báo ngay cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực II và Bộ đội Biên phòng Bình Định hối hợp tìm kiếm. Cảng vụ yêu cầu tàu Thái Anh 06 tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích và huy động 3 tàu hàng ra hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã huy động 4 tàu cá ngư dân đến khu vực tàu bị nạn cùng tàu Thái Anh 06 hỗ trợ tìm kiếm 2 thuyền viên rơi xuống biển nhưng không tìm thấy.

Hiện nay, tàu Thái Anh 06 đang đưa thuyền viên cứu vớt được vào cảng Quy Nhơn để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Được biết, tàu Thái Anh 06 (địa chỉ tại Thái Thụy, Thái Bình) đang chở 2.083 tấn than từ Quảng Ninh đi Gò Dầu, Đồng Nai. Khi đến lý trình trên thì xảy ra va chạm với tàu cá.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/va-cham-voi-tau-cho-than-tau-ca-bi-chim-2-thuyen-vien-roi-xuong-bien-d526106.html