Tàu chở dầu ngoài khơi Saudi Arabia bị tấn công

Ngày 14-12, một tàu chở dầu mang cờ Singapore ngoài khơi thành phố Jeddah của Saudi Arabia bị tấn công bởi 'yếu tố bên ngoài' chưa được xác định, khiến trên tàu xảy ra một vụ cháy nổ nhưng không gây thương vong.

Ảnh minh họa: Bloomberg.

Theo Aljazeera, công ty vận tải biển Hafnia có trụ sở tại Singapore thông báo, toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 22 người trên tàu BW Rhine đều không bị thương. Tuy nhiên, Hafnia đã cảnh báo về nguy cơ rò rỉ dầu tại khu vực xảy ra vụ nổ.

“Dầu có thể đã bị rò rỉ nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Các thiết bị đo đạc cho thấy mực dầu trên tàu đang ở mức như trước khi vụ việc xảy ra”, Hafnia cho biết.

Trong một thông báo chính thức, công ty này cũng tiết lộ, tàu BW Rhine bị tấn công bởi “yếu tố bên ngoài” vào khoảng 0h40 ngày 14-12 (theo giờ địa phương). Ngay sau vụ việc, các thủy thủ đã kịp thời dập tắt đám cháy trên tàu.

Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh, một đơn vị thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, đã kêu gọi các tàu trong khu vực thận trọng và cho biết các cuộc điều tra đang diễn ra.

Ngày 25-11 vừa qua, một vụ nổ khác đã xảy ra trên một tàu chở dầu do Hy Lạp quản lý khi đang neo gần cảng Shuqaiq của Saudi Arabia. Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen được cho là thủ phạm đứng sau vụ việc này. Chỉ 2 ngày trước đó, nhóm này tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một trạm phân phối của công ty dầu mỏ Saudi Aramco ở thành phố Jeddah.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/986086/tau-cho-dau-ngoai-khoi-saudi-arabia-bi-tan-cong