Tàu chở dầu Singapore mất tích ngoài khơi Tây Phi

Theo cánh truyền thông, cơ quan điều tra đã tìm thấy dấu hiệu cho thấy đây là một vụ cướp biển. Họ đang tiếp tục theo dõi. Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, tuy tần suất tấn công tàu thuyền trong khu vực đã giảm đáng kể, nhưng rủi ro vẫn còn đó.

Tàu Success 9 - một tàu chở dầu treo cờ Singapore, đã mất tích ngoài khơi bờ biển Tây Phi vào cuối tháng 3. Theo Bloomberg, những cuộc điều tra đang diễn ra theo hướng truy tìm vết tích của một vụ cướp biển. Dữ liệu từ nền tảng Marine Traffic cho thấy, con tàu đã rời cảng Abidjan (Bờ biển Ngà) trước khi biến mất. Trên tàu có 20 thủy thủ đoàn.

Nếu dấu vết cướp biển được xác nhận, đây sẽ là vụ cướp biển thứ hai được ghi nhận ở Vịnh Guinea. Trong báo cáo quý I/2023 của Ban Dịch vụ Điều tra Tội phạm Thương mại - một bộ phận của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) chuyên phụ trách tội phạm hàng hải, tại ở Vịnh Guinea, số vụ tấn công tàu thuyền được ghi nhận trong quý đầu tiên đã giảm đáng kể so với mức đỉnh của giai đoạn cùng kỳ năm 2020.

Dù vậy, tổ chức này khuyến nghị tàu thuyền liên tục giữ cảnh giác khi đi qua những quốc gia nằm trong khu vực vẫn còn rủi ro. Ghana là một trong những trường hợp được nêu, với nhiều sự cố đã được báo cáo, cũng như Congo. Theo ICC, gần đây không xuất hiện báo cáo sự cố nào như trên từ Bờ Biển Ngà, nhưng rủi ro vẫn là rất cao.

Vịnh Guinea là một khu vực rộng lớn, kéo dài từ Guinea đến Angola, với 8 quốc gia khai thác dầu mỏ và 13 quốc gia chuyên nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Cơ quan truyền thông Ecofin không có thông tin bổ sung về hàng hóa của con tàu và những điểm đến của tàu. Tuy nhiên, họ được biết, ở thành phố Cotonou (Benin), nhiều trạm xăng đã hết hàng trong nhiều ngày. Hiện chưa biết hai chi tiết này có mối liên kết với nhau hay không. Tàu Success 9 có khả năng chở 40.000 thùng dầu.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tau-cho-dau-singapore-mat-tich-ngoai-khoi-tay-phi-682812.html