Tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong, ít nhất 1 người thiệt mạng

Ít nhất một người chết sau khi một tàu chở dầu bốc cháy ở ngoài khơi Hong Kong hôm 8/1, với khói đen khổng lồ cuộn trên bầu trời.

Hình ảnh tàu chở dầu bốc cháy. Ảnh: AFP

Tàu chở dầu và hóa chất Aulac Fortune bốc cháy vào 11h30 trưa ngày 8/1, cách đảo Lamma, Hong Kong khoảng một hải lý về phía nam, Reuters đưa tin. Ít nhất 3 tiếng nổ đã được nghe thấy.

Điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 25 thành viên thủy thủy đoàn trên con tàu vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra. “Có một tiếng nổ và một số người nhảy khỏi tàu xuống nước“, một phát ngôn viên của cảnh sát cho hay.

Một người chết, ba người hiện mất tích và đội cứu hộ đã cứu được 24 thuyền viên. 4 người bị thương đã tới bệnh viên Ruttonjee Hospital ở quận Wan Chai, phía bắc đảo Hong Kong. Một số nạn nhân bị bỏng.

Trong một bức ảnh được cảnh sát Hong Kong đăng tải, tàu chở dầu được nhìn thấy rõ nét với những đám khói đen lớn bốc lên từ boong tàu khi lửa vẫn cháy.

“Tôi nghe thấy nhiều âm thanh ầm ầm như ai đó với bàn tay to gõ cửa ra vào làm bằng kính của nhà tôi”, Su, một người dân ở ngôi làng Mo Tat New trên đảo Lamma, cho hay. Ông này nghe thấy âm thanh nhỏ hơn sau đó khoảng 10 giây.

Trong khi đó, cư dân ở xa khu vực hiện trường như Vịnh Discovery và Mũi Wo trên đảo Lantau cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn và cửa sổ rung chuyển.

“Tôi cứ nghĩ đó là một trận động đất khi các cửa sổ bắt đầu rung chuyển“, cư dân Rhea Nee, 42 tuổi, cho biết. “Ở đây thường có gió mạnh… nhưng khi tôi nhìn ra ngoài, cây cối vẫn hoàn toàn yên ắng”.

Một số cư dân sợ hãi rời khỏi nhà và tập trung bên ngoài. “Tôi chạy ra ngoài bằng chân trần khi đang gấp quần cho các con nhỏ. Tôi ra ngoài với một đống quần áo còn cầm trên tay. Các cửa sổ rung lắc dữ dội, giống như dấu hiệu về cơn bão số 10”, Nee nói.

Theo trang Marine Traffic, tàu Aulac Fortune là tàu chở dầu trọng tải 17.500 tấn, sản xuất năm 2010, treo cờ Việt Nam và cảng neo đậu chính ở TP HCM. Trước khi tới Hong Kong, con tàu đã cập cảng Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông ngày 6/1 và rời đi ngày 7/1.

Minh Kiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/tau-cho-dau-treo-co-viet-nam-boc-chay-ngoai-khoi-hong-kong-it-nhat-1-nguoi-thiet-mang-4398329.html