Tàu chở hàng mắc cạn tại Kênh đào Suez

Một tàu chở hàng rời mang cờ Hong Kong bị mắc cạn tại Kênh đào Suez, Ai Cập sáng 25/5, khiến ít nhất 4 tàu phía sau bị cản đường.

Ngày 25/5, Leth Agencies - công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển ở Kênh đào Suez, cho biết tàu chở hàng rời Xin Hai Tong 23 dài 190m mắc cạn tại kênh đào, cản đường ít nhất 4 tàu khác đang chuẩn bị tiến vào tuyến đường thủy này.

“Tàu Xin Hai Tong 23 mắc cạn ở khu vực KM 159, Kênh đào Suez vào khoảng 4h (giờ địa phương) sáng 25/5”, Leth Agencies thông báo trên Twitter.

Ban quản lý Kênh đào Suez chưa lên tiếng trước thông tin trên.

Kênh đào Suez, Ai Cập (Ảnh: Reuters)

Kênh đào Suez, Ai Cập (Ảnh: Reuters)

Hãng theo dõi hoạt động tàu thuyền Marine Traffic và công ty dữ liệu Refinitiv cho biết, tàu Xin Hai Tong 23 mắc cạn tại khu vực gần đầu phía Nam của kênh đào. Marine Traffic cũng cho biết, 3 tàu kéo của Ai Cập đã được huy động để giải cứu con tàu gặp nạn.

Theo hãng tin Reuters, tàu Xin Hai Tong 23 xuất phát từ cảng Duba tại Saudi Arabia. Tàu thuộc sở hữu của công ty Xiang B12 HK International Ship Lease và do công ty Tosco Keymax International Ship Management vận hành.

Sự việc gợi lại ký ức năm 2021 khi tàu chở container cỡ lớn Ever Given bị mắc cạn ở Kênh đào Suez do gió mạnh, khiến hoạt động vận tải theo cả 2 chiều trên tuyến đường thủy quan trọng này bị đình trệ trong 6 ngày, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động thương mại toàn cầu.

Năm ngoái, cơ quan quản lý kênh đào Suez cũng phải huy động tàu kéo để giải cứu một tàu chở dầu mắc cạn do trục trặc kỹ thuật. Hay trong vụ việc mới đây vào tháng 3, một tàu chở container bị hỏng máy khi di chuyển qua kênh đào cũng gây gián đoạn hoạt động vận tải trong khu vực.

Hoàng Anh (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tau-cho-hang-mac-can-tai-kenh-dao-suez-d592037.html